08:00 04/06/2021

Dự án Venezia Beach chinh phục lợi nhuận kỳ vọng 30% ?

Tuấn Sơn

Venezia Beach đang thu hút các nhà đầu tư nhờ những điểm cộng nổi trội. Hội đủ 3 yếu tố: vị trí mặt tiền biển, đơn vị quản lý vận hành quốc tế và pháp lý sở hữu lâu dài khan hiếm...

Venezia Beach có hệ tiện ích nội khu đa dạng độc đáo.
Venezia Beach có hệ tiện ích nội khu đa dạng độc đáo.

Trên thị trường bất động sản, tần suất lợi nhuận cộng hưởng bên cạnh vị trí, pháp lý vững chắc chính là yếu tố then chốt thúc đẩy nhà đầu tư xuống tiền. Venezia Beach - Luxury Residences & Resort từ nhà phát triển Hưng Vượng Developer, đang sở hữu hấp lực đó.

LỢI TỨC TĂNG TRƯỞNG TỪ TIỀM NĂNG NỘI - NGOẠI KHU

Venezia Beach đang thu hút các nhà đầu tư nhờ những điểm cộng nổi trội, hội đủ 3 yếu tố: vị trí mặt tiền biển, đơn vị quản lý vận hành quốc tế và pháp lý sở hữu lâu dài khan hiếm.

Nhưng để thuyết phục rót vốn, dự án cần vạch rõ các mức lợi nhuận mang về và chứng minh tính khả thi. Với điều này, Venezia Beach có cơ sở hài lòng khách hàng.

Ngay khi công bố, thị trường chú ý mức lợi nhuận cam kết tối thiểu 5%/năm - tức đến khoảng 25% trong 5 năm. Mức lợi nhuận khá hấp dẫn trong bối cảnh hiện nay và khả thi nhờ năng lực “ông lớn” Best Western, đơn vị vận hành cho khối sản phẩm thấp tầng của dự án. Khả năng kết nối các hãng lữ hành toàn cầu với dữ liệu khách hàng khổng lồ của Best Western khai thác mức chi tiêu cao, tạo nguồn thu ổn định đều đặn ngay khi du lịch phục hồi.

Tính vào căn Garden House của Venezia Beach giá tầm 13 tỷ đồng, chủ nhân có thể thu về khoảng 3.3 tỷ đồng để sở hữu thêm căn hộ 5 sao đô thị mặt tiền biển sở hữu lâu dài.

Giới chuyên gia nhận định, giá trị bất động sản khu vực Hồ Tràm nói chung, khu vực dự án Venezia Beach nói riêng sẽ tăng trung bình khoảng 30%/năm từ 2 hướng:

Thứ nhất, tiềm năng nội khu mạnh mẽ. Các đơn vị đồng hành chiến lược Marriott International, Best Western, Central Cons… bảo chứng tiến độ và chất lượng nhà bàn giao. Hệ tiện ích nội khu đa dạng từng bước hình thành. Quản lý vận hành bởi các đơn vị số 1 thế giới. Mỗi nhân tố nâng giá trị dự án trung bình khoảng 5%, gộp tổng 10-15%.

Covid-19 tác động đến du lịch nhưng đó chỉ là một đoạn trong “biểu đồ hình sin”. Khi trạng thái bình thường lại, Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn thu hút bởi tiềm năng du lịch còn rất dồi dào. Venezia Beach – Tổ hợp thương mại giải trí nghỉ dưỡng và du lịch đẳng cấp quốc tế là một trong những điểm hấp dẫn phải đến.

Thứ hai, sức hút ngoại khu hấp dẫn. Venezia Beach sở hữu bộ ba giao thông “bộ - không - thủy” rất tiềm năng.

Tọa lạc vị trí “kim cương” trên cung đường biển được CNNGo (Mỹ) đánh giá tuyệt đẹp, thu hút du lịch, kết nối giao thương. Mỗi yếu tố được đánh giá gia tăng khoảng 5% giá trị bất động sản trong tương lai gần.

Hàng không với "tứ giác" sân bay Long Thành, Vũng Tàu – Gò Găng, Lộc An, Phan Thiết cất cánh du lịch trong và ngoài nước, lưu thông hàng hóa kích cầu thương mại liên vùng.

Đường bộ nở rộ loạt công trình trọng điểm: Cao tốc Liên vùng, Quốc lộ 51, 55, 56 nâng cấp mở rộng: cao tốc Đường Xuyên Á, đường ven biển, đường thủy nối TP.HCM đến dự án. Mạng lưới kết nối đa dạng rộng khắp mà Venezia Beach ở ngay điểm giao chiến lược.

5% tiếp theo ứng vào tiềm năng vị trí. Venezia Beach là chấm son giao thoa: Vũng Tàu - Long Hải hút khách trung lưu (70-80%), Hồ Tràm - Bình Châu điểm đến du lịch hạng sang của du khách và nhà đầu tư quốc tế (70%), nội địa (30%), Hàm Tân - Lagi - Phan Thiết - Mũi Né chia tỷ lệ resort tầm trung trong và ngoài nước. Cộng hưởng và phát triển tiềm năng liên khu tăng giá trị dự án.

Lợi thế kinh tế vùng tăng thêm khoảng 5% giá trị bất động sản dự án. Công nghiệp, logistic, khai khoáng, du lịch - dịch vụ với 2 minh chứng Minera Bình Châu Hot Spring Resort, Becamex VSIP Bình Thuận.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI LINH HOẠT

Lợi nhuận trên là mức chung. Tùy chọn chiến lược tài chính, nhà đầu tư nhận thêm lợi ích khác từ Venezia Beach, chọn thanh toán tiền mặt, nhận ngay chiết khấu đến 13,5%, còn dùng đòn bẩy tài chính HDBank, phương án vốn càng hợp lý.

Phối cảnh một căn villa đáng sở hữu của Venezia Beach.
Phối cảnh một căn villa đáng sở hữu của Venezia Beach.

Nếu thế chấp bằng chính sản phẩm Venezia Beach, khách hàng chỉ thanh toán 20%, trao “gánh nặng” lại ngân hàng. Mức vay đến 70% tổng giá trị tài sản: không lãi suất, không phí tất toán trước hạn và không cần trả nợ gốc cho đến khi nhận nhà.

Trong khi đó, giá trị bất động sản đã có thể tăng trưởng đến khoảng 30% như phân tích trên. Nhà đầu tư xem như hoàn lại vốn. Bước tiếp, thanh toán theo lịch dễ thở của nhà băng.

Thế chấp bằng bất động sản khác, mức vay hoàn hảo 100%. “Tạm ứng” chính tài sản mình và không tốn bất kỳ khoản phí nào khác, lý tưởng để “nhà - đổi nhà - cộng thêm nhà”.

Venezia Beach có 681 sản phẩm thấp tầng mặt tiền biển sở hữu lâu dài mà giá trị đất bền vững, tăng trưởng được giới đầu tư "săn lùng" ráo riết. Phần vì tâm lý sở hữu nhà mặt đất, phần khác hưởng đà sức phát triển hiện hữu địa phương và liên vùng.

Như vậy, nhà đầu tư đã có thể cân nhấc xuống tiền Venezia Beach để sinh lời hay làm tài sản để dành cho con cháu sau này đều hợp lý.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 090 77 66666
Website: http://www.veneziabeach.vn