11:31 16/01/2008

Dự báo thua lỗ nặng ở Phố Wall

Hoài Hương

Các tập đoàn ngân hàng và đầu tư của Mỹ có thể bị thiệt hại tổng cộng khoảng 35 tỷ USD trong quý 4 năm ngoái

Theo AP ngày 15/1, các tập đoàn ngân hàng và đầu tư của Mỹ có thể bị thiệt hại tổng cộng khoảng 35 tỷ USD trong quý 4 năm ngoái do các khoản nợ xấu liên quan tới tín dụng thế chấp.

Đây là những diễn biến báo hiệu thị trường tài chính, tín dụng của Mỹ năm 2008 sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Citigroup ước tính trong quý 4/2007 thiệt hại khoảng 4 tỷ USD.

Truyền hình CNBC cho biết tổng mức thiệt hại của Citigroup có thể lên tới 24 tỷ USD, trong đó có 19 tỷ USD liên quan tới các khoản cho vay thế chấp không còn khả năng thanh toán. Mức thua lỗ khổng lồ này có thể buộc Citigroup phải cắt giảm từ 17.000 đến 24.000 việc làm để giảm chi phí.

Merrill Lynch, tập đoàn môi giới đầu tư lớn nhất thế giới, ước tính trong quý 4 thiệt hại liên quan tới thế chấp cho vay 3,23 tỷ USD, cao hơn mức thiệt hại 2,24 tỷ USD trong quý 3.

Bank of America ước tính cũng tiếp tục bị thua lỗ khoảng 1,08 tỷ USD trong quý 4, thấp hơn mức thiệt hại 5,5 tỷ USD đã thông báo trong quý 3/2007.

Sean Egan, Giám đốc Công ty Egan-Jones Rating Co. có trụ sở tại Philadelphia dự kiến tổng mức thiệt hại của Bank of America có thể lên tới hơn 10 tỷ USD, chiếm hơn 1/2 khoản lãi 21 tỷ USD năm 2006 của ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ này.

JPMorgan Chase & Co. bị thiệt hại ít nhất từ các khoản nợ xấu, nhưng cũng lên tới 3,4 tỷ USD.