Du lịch nhiều địa phương “bùng nổ", cán đích sớm 3 tháng
Tường Bách
01/10/2024, 15:21
Còn 3 tháng nữa mới hết năm, nhưng ngành du lịch của một số tỉnh, thành đã cán đích từ sớm, trong đó phải kể đến Ninh Thuận, Bình Định, Khánh Hòa và Thanh Hóa, bất chấp thị trường nội địa ảm đạm do giá vé máy bay tăng cao…
Ảnh: Grand Prix Of Binh Dinh
Theo dữ liệu của Yandex Search, người dùng có sự quan tâm đối với việc du lịch đến Châu Á tăng mạnh. Việt Nam là một trong 3 quốc gia được tìm kiếm nhiều nhất. Một loạt các thành phố hấp dẫn và địa phương có biển cho thấy số liệu tìm kiếm tăng đột biến (với mức tăng kỷ lục 130% đối với Nha Trang), cho thấy những địa điểm này ngày càng được du khách ưa chuộng và khám phá.
NINH THUẬN
Theo báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận, trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách đến địa phương đạt hơn 3,2 triệu lượt, đạt 100,1% kế hoạch năm. Trong đó, khách lưu trú, nghỉ dưỡng ước đạt 2,3 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt 3.662 tỷ đồng. Lượng khách đến Ninh Thuận chủ yếu là khách nội địa với hơn 3,11 triệu lượt, khách quốc tế ước đạt 87 nghìn lượt (đạt 87% kế hoạch của năm).
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận cho biết, nhìn chung trong 9 tháng qua, hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được các doanh nghiệp quan tâm cải thiện về chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, thái độ thân thiện luôn được ưu tiên chú trọng, công tác đảm bảo an toàn cho du khách cũng thường xuyên được tăng cường,... làm hài lòng du khách.
Dù vậy, tuy đã đạt mục tiêu đón 3,2 triệu lượt khách năm 2024, nhưng số lượng khách quốc tế đến địa phương thì chưa đạt mốc 100 nghìn lượt. Do đó, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phát triển thị trường quốc tế truyền thống là thị trường Nga và Đông Âu; chú trọng việc thu hút lại thị trường khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ; hướng tới những đối tượng khách cao cấp của các thị trường sẵn có, phát triển các thị trường mới theo các sản phẩm du lịch mới lạ, sản phẩm được nâng cao chất lượng,... qua đó hoàn thành mục tiêu đón khách quốc tế nêu trên.
Bên cạnh đó, Ninh Thuận cũng đang đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các hãng hàng không; các tỉnh, thành phố để xây dựng các chương trình, tour, tuyến du lịch thu hút du khách. Vào tháng 12/2024, Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI do Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì, sẽ diễn ra tại tỉnh Ninh Thuận.
KHÁNH HÒA
Hết tháng 9, du lịch Khánh Hòa cũng đã đạt "KPI năm" về lượng khách. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, du lịch Khánh Hòa đón 9 triệu lượt khách, chính thức về đích kế hoạch cả năm trước 3 tháng. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3,6 triệu lượt, vượt 20% kế hoạch của năm 2024; khách nội địa ước đạt 5,4 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt trên 44.000 tỉ đồng, vượt 10% kế hoạch của năm 2024.
Lý giải về sự thành công trên, Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết địa phương đã liên tục tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế bao gồm Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang, Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ - Khánh Hòa, giải thưởng Cánh diều vàng… Bên cạnh đó, dù giá vé máy bay tăng cao ảnh hưởng đến việc di chuyển của du khách nội. Song địa phương vẫn đón đông đảo du khách nhờ việc đường bộ cao tốc thông suốt từ TP.HCM đi Nha Trang, sau đó là đường sắt.
Về đón khách quốc tế, ngay từ đầu năm 2024 ngành du lịch Khánh Hòa đã triển khai hàng loạt các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại các địa phương của Trung Quốc (Thượng Hải, Chiết Giang), Kazakhstan, Thái Lan... Trong 9 tháng đầu năm hoạt động hàng không quốc tế, tàu biển quốc tế, đường sắt, đường bộ diễn ra sôi động. Sở Du lịch cũng đã phối hợp với các hãng hàng không, nghiên cứu, xây dựng các chương trình tour, gói combo du lịch khuyến mãi, giá ưu đãi nhằm kích cầu thu hút khách du lịch đến với Khánh Hòa trong năm 2024.
THANH HÓA
Thanh Hóa để tuột mất "ngôi vương" về lượng khách và doanh thu cả nước vào thời điểm 2/9, nhưng sau 9 tháng đầu năm vẫn vượt 4,7% kế hoạch toàn năm 2024. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tổng lượt khách đến đây trong 9 tháng đầu năm ước đạt gần 14,5 triệu lượt, đạt 104,7% kế hoạch. Doanh thu có được là khoảng 32 nghìn tỷ đồng, đạt 98,6% kế hoạch năm 2024.
Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho biết sức hút từ du lịch của địa danh đến từ 2 yếu tố là thiên nhiên (sở hữu nhiều bãi biển, phục vụ nhu cầu tránh nóng) và giao thông thuận lợi. Du lịch Thanh Hóa ngày càng có sức hút lớn đối với du khách bởi tuyến cao tốc Bắc - Nam hoàn thành, đưa vào sử dụng đã rút ngắn khoảng cách di chuyển từ các tỉnh đến Thanh Hóa.
Bên cạnh đó, tổ chức thành công các sự kiện lớn về văn hóa, thể thao, du lịch; đưa vào khai thác các dịch vụ vui chơi giải trí mới như Công viên nước Sun World Sầm Sơn, Flamingo Ibiza Hải Tiến… “Hàng năm, để kích cầu, thu hút khách, ngành du lịch Thanh Hóa cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức hàng trăm sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Qua đó, tạo nên chuỗi các hoạt động, sản phẩm du lịch mới lạ, giúp du khách được trải nghiệm và khám phá một không gian du lịch xứ Thanh đa dạng, hấp dẫn”, bà Yến chia sẻ.
BÌNH ĐỊNH
Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định, những năm qua, du lịch tỉnh này là điểm đến hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm nay, ngành du lịch Bình Định tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ. Bình Định đón trên 8 triệu lượt khách, đạt 147% so với kế hoạch năm. Doanh thu ước đạt hơn 22.794 tỷ đồng, tăng gần 57% so với cùng kỳ năm 2023.
Theo ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từ đầu năm, đơn vị đã hình thành chuỗi các sự kiện, lễ hội tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt mang tầm quốc gia và quốc tế. Nổi bật là Bình Định tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Amazing Bình Định Fest 2024. Trong đó, điểm nhấn là giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế và giải Teqball thế giới 2024. Cùng với đó là lễ hội văn hóa ẩm thực Bình Định; đêm nhạc quốc tế với những ngôi sao nổi tiếng thế giới…
Không gian du lịch của Bình Định tiếp tục được mở rộng, đã hình thành nhiều điểm đến mới thu hút đông khách du lịch như lễ hội Đống Đa (huyện Tây Sơn); lễ hội trái cây (huyện Hoài Ân); lễ hội du lịch "Biển xanh vẫy gọi - Mùa rong mơ" (xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn)... Đặc biệt, năm nay cũng hình thành thêm 2 lễ hội du lịch ở địa phương gồm lễ hội du lịch Hoài Nhơn "La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi" và lễ hội du lịch "Làng chài" (xã Nhơn Lý).
"Đây là những nỗ lực lớn của các địa phương trong đầu tư, xây dựng, phát triển thương hiệu để Bình Định trở thành điểm đến "An toàn, thân thiện, hấp dẫn" và là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2020-2025", ông Trần Văn Thanh cho hay.
Nhiều địa phương cảnh báo du khách nguy cơ lừa đảo đặt phòng
14:57, 30/09/2024
Vé tàu Tết 2025 bắt đầu mở bán với nhiều chính sách mới
10:30, 30/09/2024
Ứng dụng Big Data, AI để cách mạng hóa ngành du lịch
Gen Alpha hồi sinh các trung tâm thương mại tại Trung Quốc
Các trung tâm mua sắm tại Trung Quốc đang vật lộn với sự chuyển dịch tiêu dùng sang thương mại điện tử ngày càng tập trung vào trẻ em, với hy vọng phụ huynh đi cùng sẽ chi tiêu...
Mua sắm trực tuyến có thể là nạn nhân tiếp theo của AI
Từ buổi sơ khai của ngành bán lẻ, nhiệm vụ chính của các thương nhân là thuyết phục con người rút ví trả tiền. Giờ đây, họ có thêm một “khách hàng” mới cần chinh phục: các bot AI...
Đầu năm, bán lẻ thời trang toàn cầu đã đối mặt với khó khăn
Carter's, thương hiệu quần áo trẻ em lớn nhất nước Mỹ, bước vào năm 2026 với một quyết định không dễ dàng: tiếp tục đóng thêm hơn 150 cửa hàng. Đồng thời, công ty cắt giảm 300 việc làm trong bối cảnh doanh số suy yếu và chi phí vận hành leo thang...
[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài
Giá vàng trong nước sẽ tiếp tục biến động theo thị trường thế giới. Do đó, giới chuyên gia nhận định giá vàng trong nước có thể giảm mạnh trong ngày hôm nay khi vàng thế giới giảm xuống gần mức 5.100 USD/ounce do áp lực chốt lời…
Thị trường bán lẻ sau Tết: Hàng hóa dồi dào, giá ổn định
Từ ngày mùng 2 Tết, thị trường đã dần sôi động trở lại khi chợ truyền thống và điểm bán lẻ mở cửa từng phần. Năm nay, nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên Tết, một số hệ thống bán lẻ lớn đã sớm mở cửa khai xuân theo khung giờ phù hợp…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: