Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản: Bỏ đề xuất cá nhân chỉ được bán tối đa 5 căn nhà/năm

Trong dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Xây dựng từ ngày 5/3, Bộ Xây dựng đã bỏ đề xuất quy định mỗi cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được bán, cho thuê, cho thuê mua 3-5 căn nhà trong 1 năm...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo nội dung được đăng tải mới nhất, về điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ và đối với tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn trong công trình xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh (Điều 7), dự thảo quy định: Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thực hiện giao dịch theo pháp luật về dân sự, pháp luật về công chứng và phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 là các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

3 PHƯƠNG ÁN XÁC ĐỊNH CÁ NHÂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUY MÔ NHỎ

Còn tại dự thảo (lần 2) đăng tải trước đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.

Phương án 1: Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai từ 03-05 nhà ở hoặc 03-05 căn hộ chung cư, trong 01 năm (12 tháng); Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ 05-10 công trình xây dựng hoặc 5-10 phần diện tích sàn trong công trình xây dựng, trong 01 năm (12 tháng).

Phương án 2: Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật có diện tích từ 1.000m2 đến 2.000m2 đất tại khu vực đô thị; Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật có diện tích từ 3.000m2 đến 5.000m2 đất tại khu vực nông thôn;

Bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật có diện tích từ 1.000m2 đến 2.000m2 sàn xây dựng đối với nhà ở, công trình hỗn hợp có nhà ở; Bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật có diện tích từ 3.000m2 đến 5.000m2 sàn xây dựng đối với công trình xây dựng không có nhà ở.

Phương án 3: Cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ để cho thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; Cá nhân bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng có nguồn gốc là nhà ở, công trình xây dựng được nhận thừa kế; Cá nhân bán, cho thuê mua nhà ở có nguồn gốc là nhà ở tình nghĩa, nhà ở tình thương, nhà đại đoàn kết mà cá nhân được cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tặng cho.

ĐỒNG THUẬN BỎ ĐỀ XUẤT

Đề xuất của Bộ Xây dựng đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đa số ủng hộ việc bỏ đề xuất này.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, việc Bộ Xây dựng bỏ đề xuất “Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai từ 03-05 nhà ở hoặc 03-05 căn hộ chung cư, trong 01 năm (12 tháng)” trong dự thảo là phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của người dân. Đồng thời, điều này cũng bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm của mọi người theo điều 33 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.

Theo Luật sư, hiện nay, dân số nước ta đang ngày càng tăng lên, lựa chọn chỗ ở là ưu tiên hàng đầu của nhiều người, nhất là với những người từ nông thôn chuyển tới sinh sống, học tập và làm việc ở thành thị. Do đó, nếu chỉ cho phép cá nhân kinh doanh bất động sản thực hiện chuyển nhượng, cho thuê như trên có thể gây khó khăn trong chuyển nhượng, cho thuê giữa chủ sở hữu bất động sản và khách hàng, dễ dẫn đến tình trạng ép giá, tăng giá lên nhiều lần khiến khả năng cạnh tranh trên thị trường bất động sản bị ảnh hưởng. Khách hàng sẽ khó có cơ hội tìm được chỗ ở do giá tăng cao và số lượng bất động sản được phép chuyển nhượng, cho thuê đã hết nếu áp dụng đề xuất này. Vấn đề thiếu chỗ ở vô hình chung trở nên nghiêm trọng.

Hơn nữa, việc bãi bỏ đề xuất trên cũng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu bất động sản và bảo đảm nguồn thu thuế của Nhà nước. Có thể lấy ví dụ: Chủ hộ có 10 căn hộ chung cư nhưng nếu áp dụng đề xuất này thì chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn hộ trong một năm. Vậy 5 căn hộ còn lại trong một năm đó sẽ bị bỏ trống trong khi chủ hộ vẫn phải đóng thuế nhà đất, chịu phí bảo trì bảo dưỡng như bình thường, gây lãng phí và thiệt hại cho chủ hộ. Nhà nước cũng sẽ chỉ thu được tiền thuế từ việc bán, cho thuê 5 căn hộ trên thay vì 10 căn hộ. 

Cũng theo ông Bình, nếu áp dụng đề xuất này thì rất có thể tạo ra nhiều vi phạm, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản. Sau khi chuyển nhượng, cho thuê số lượng bất động sản theo đề xuất trên, một số chủ hộ sẽ thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng ngầm với khách hàng đối với phần bất động sản còn thừa, chưa sử dụng để kiếm lời. Do đó, khi tranh chấp xảy ra, những khách hàng không may sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, gây khó khăn trong công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm của Nhà nước.

Tuy nhiên không thể phủ nhận một số hiệu quả nếu đề xuất này được áp dụng như: Hạn chế tình trạng chuyển nhượng, cho thuê bất động sản tràn lan trên thị trường, tránh những dự án ma, khách hàng sẽ chủ động tìm hiểu thông tin về bất động sản hơn...

Như vậy, “Việc Bộ Xây dựng bỏ đề xuất này (bất cập nhiều trong khi hiệu quả không đáng kể) là có căn cứ. Đối với trường hợp cá nhân kinh doanh bất động sản để kiếm lời (đợi giá tăng cao rồi mới chuyển nhượng, cho thuê), Nhà nước có thể xem xét lập bảng thuế, tăng mức thuế phù hợp giúp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho cả chủ sở hữu bất động sản và khách hàng”, ông Bình nêu ý kiến.

Trong khi đó, Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, Học viện tài chính, lại nhấn mạnh người dân có quyền kinh doanh miễn sao tuân thủ đúng pháp luật. Việc hạn chế đầu tư, mua bán bao nhiêu căn nhà là không hợp lý. Quy định như thế chỉ mang tính hành chính phù hợp với nền kinh tế tập trung bao cấp. Còn ngày nay, nền kinh tế thị trường cần sự năng động, càng tạo ra nhiều công ăn việc làm và lợi nhuận cho xã hội, cho đất nước càng tốt. Người dân đầu tư kinh doanh có kê khai, đăng ký mỗi lần mua bán và đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước rất cần ghi nhận và phải được xem xét các hoạt động kinh doanh bất động sản, sao cho công bằng giữa những chủ thể trong Nghị định.

Thực tế nếu có quy định như vậy cũng khó cho cơ quan quản lý về công tác theo dõi, thống kê, giám sát. Hơn nữa, việc quy định trên cơ sở thống kê số lượng giao dịch, công trình, hay diện tích để xác định quy mô, xét góc độ nào đó sẽ làm lộ bí mật kinh doanh.

Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026: Khi chuẩn sống hàng hiệu được cảm thấu qua từng điểm chạm

Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026 - “Thấu” diễn ra giới hạn trong hai ngày 19 - 20/6/2026 tại Masterise Homes Sales Gallery, khu đô thị Ocean Park 3, mở ra hành trình cảm thấu những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu qua từng không gian, điểm chạm và trải nghiệm được kiến tạo có chủ đích.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Mua nhà “thảnh thơi” tài chính suốt 5 năm với The Parkland

Với người trẻ hiện đại, lựa chọn một tổ ấm không chỉ là tìm kiếm một không gian sống lý tưởng, mà là khả năng tối ưu hóa dòng tiền trong dài hạn. Tại tâm điểm Ocean City, The Parkland định hình lại tiêu chuẩn sống khác biệt song hành cùng chiến lược tài chính linh hoạt, giúp hành trình sở hữu tổ ấm thêm phần an tâm.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy