16:53 07/03/2023

Du thuyền cao cấp Mein Schiff 5 đưa gần 2000 khách quốc tế đến Hạ Long

Trương Quốc Cường

Tàu Mein Schiff 5 (quốc tịch Malta) có chiều dài 293m, rộng 35m, tổng trọng tải 99800 tấn, có thể đạt tốc độ tới 41 km/h trên biển, với sức chứa tối đa 2.700 hành khách và 1.000 thành viên thủy thủ đoàn...

Tàu Mein Schiff 5 tới Hạ Long
Tàu Mein Schiff 5 tới Hạ Long

Chuyến đi lần này của Mein Schiff 5 mang theo gần 2000 du khách châu Âu, chủ yếu quốc tịch Đức đến Hạ Long.

Đây là tàu biển du lịch quốc tế thứ 2 và cũng là đoàn khách quốc tế lớn nhất đến Quảng Ninh từ đầu năm 2023 đến nay. Trước đó, vào sáng ngày 22/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), tàu biển Quốc tế Silver Spirit chở theo hơn 250 khách quốc tế đã đến “xông đất” Quảng Ninh.

Trong thời gian neo đậu tại cảng tàu khách quốc tế  Hạ Long 01 ngày, du khách trên Mein Schiff 5 sẽ được tham quan khám phá các điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, city tour trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nhiều điểm đến tại TP Hạ Long. Tối cùng ngày tàu rời cảng, tiếp tục hành trình đến Hong Kong (Trung Quốc).

Được biết kế hoạch hành trình của tầu Mein Schiff 5 lần này là 14 ngày,  khởi hành từ Singapore vào ngày 01/3/2023, đến Nha Trang (Việt Nam) ngày 04/3, tiếp tục ra Hạ Long, Quảng Ninh (Việt Nam) ngày 06/3, sau đó sẽ có mặt tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 08/3, ngày 12/3 tầu quay lại cập cảng Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), rồi kết thúc chuyến đi vào 15/03/2023 tại Singapore.

Đáng tiếc, do thời tiết không đảm bảo điều kiện, nên ngày 04/3 vừa qua Mein Schiff 5 đã phải hủy không cập cảng Nha Trang (Việt Nam)

Việc tàu Mein Schiff 5 đưa khách cập cảng Quảng Ninh có dấu ấn vô cùng quan trọng với ngành du lịch. Sự trở lại của những đoàn khách du lịch tàu biển cao cấp cho thấy dấu hiệu khởi sắc của thị trường khách tàu biển nói riêng, khách quốc tế nói chung. Dự kiến trong tháng 3/2023 sẽ có ít nhất 4 chuyến tàu biển quốc tế đưa hàng nghìn du khách đến Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2022, du lịch trên địa bàn phục hồi mạnh mẽ khi đón được 11,6 triệu lượt khách (kế hoạch đầu năm đón 9,5 triệu lượt). Tổng doanh thu du lịch đạt ước đạt 25.172 tỷ đồng.

Từ sự phục hồi khá mạnh nói trên, năm 2023, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt du khách, doanh thu 32.400 tỷ đồng. Trong đó, quý I đón khoảng 4,55 triệu lượt khách, quý II đón 3,65 triệu lượt, quý III đón 4,35 triệu lượt, quý 4 đón 2,45 triệu lượt.

Bên cạnh đó, các địa phương đặt mục tiêu đón lượng khách lớn. Cụ thể, TP. Hạ Long dự kiến đón 8,5 triệu lượt khách, TP. Móng Cái đón hơn 1,5 triệu lượt, TP. Uông Bí đón 2,3 triệu lượt, huyện Vân Đồn đón 1,3 triệu lượt du khách, thị xã Đông Triều đón 800.000 lượt khách, Bình Liêu đón 80.000 lượt…