13:27 20/02/2023

Du thuyền lớn nhất Việt Nam vẫn hạ thủy, dù vắng khách Trung Quốc

Châu Anh

Trong năm 2023, vịnh Hạ Long dự kiến sẽ đón 8,5 triệu lượt khách tham quan. Đây là cơ hội tốt để ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hạ Long nói riêng phục hồi. Việc ra mắt du thuyền lớn nhất Việt Nam sẽ tạo thêm điểm nhấn cho Vịnh Hạ Long...

Ambassador II được coi là du thuyền lớn nhất Việt Nam với sức chứa 500 khách
Ambassador II được coi là du thuyền lớn nhất Việt Nam với sức chứa 500 khách

Sau đại dịch Covid -19, du lịch vịnh Hạ Long đang có nhiều tín hiệu lạc quan dù hiện nay du khách Trung Quốc vẫn chưa quay trở lại. Nhiều doanh nghiệp du thuyền đã nhanh chóng nâng cấp, đầu tư mới du thuyền để đón lượng khách quốc tế, cũng như nội địa. Đặc biệt, tour ngủ đêm trên du thuyền đang đặc biệt được ưa chuộng.

Nắm được nhu cầu của khách hàng cũng như nhằm thay đổi định kiến tour du thuyền ngủ đêm tham quan trên vịnh Hạ Long chủ yếu dành cho du khách có mức thu nhập cao, đầu tháng 2 vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Du thuyền Cao cấp Châu Á (APC) đã chính thức hạ thủy du thuyền Ambassador II và triển khai hành trình thăm quan và ngủ đêm trên vịnh Hạ Long.

Với tổng mức đầu tư 20 triệu USD, du thuyền Ambassador II được thiết kế rộng 16m, dài 90m, nặng 500 tấn, gồm 5 tầng cao và 1 tầng hầm, tổng diện tích sử dụng lên đến 10.000m2. Ở thời điểm hiện tại, Ambassador II là du thuyền trong ngày mới nhất và lớn nhất Việt Nam với sức chứa lên tới 500 khách, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Điểm nhấn của Ambassador II nằm ở hệ thống 45 cabin hạng sang lưu trú theo giờ, sở hữu ban công riêng, đầy đủ tiện nghi, tương đương một phòng nghỉ khách sạn 5 sao.

Du thuyền Ambassador II
Du thuyền Ambassador II

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Du thuyền Cao cấp Châu Á (APC), ông Nguyễn Hồng Nhật cho biết, trong vài năm qua, tour du thuyền tham quan vịnh Hạ Long ngày càng được nhiều người quan tâm và trải nghiệm với lượt du khách ngày càng cao, giúp Hạ Long trở thành một trong những điểm du lịch không thể bỏ lỡ khi đến Việt Nam. Hy vọng Ambassador II sẽ giúp hành trình thăm thú lòng vịnh di sản của du khách sẽ trọn vẹn hơn.

Ông Edgar Cayanan, Giám đốc điều hành Du thuyền trong ngày Ambassador II, chia sẻ: “Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du thuyền, chúng tôi muốn tạo cho du khách những trải nghiệm thú vị nhất, bằng việc kết hợp hàng loạt dịch vụ 5 sao nhằm mang đến một không gian đậm tính giải trí, khám phá nhưng đồng thời cũng là nơi phù hợp để nghỉ dưỡng. Du thuyền trong ngày cũng là nơi phù hợp để tổ chức sự kiện như tiệc cưới, tiệc sinh nhật...”.

Trong năm 2023, vịnh Hạ Long dự kiến sẽ đón 8,5 triệu lượt khách tham quan. Đây là cơ hội tốt để ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hạ Long nói riêng phục hồi. Các đơn vị khai thác tour du lịch trong ngày trên vịnh cần phải có sự thích nghi, thay đổi để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao của du khách.

Được biết, ngay trong những ngày đầu hạ thủy, du thuyền này đã đón nhiều đoàn khách quốc tế lớn. Trong đó có 400 du khách trong Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa, bao gồm các pháp sư, nhà sư và phật tử đến từ Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Úc, Việt Nam tham gia buổi lễ phóng sinh cầu quốc thái dân an; hay 412 khách thuộc giới nhà giàu Ấn Độ tổ chức tiệc trước đám cưới…