16:01 07/03/2011

Dự trữ ngoại hối của Nhật liên tục suy giảm

Diệp Anh

Dự trữ ngoại hối của Nhật Bản tính tới cuối tháng 2/2011 đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp, xuống còn 1.091 tỷ USD

Đây là tháng thứ 4 liên tiếp, dự trữ ngoại hối của Nhật sụt giảm.
Đây là tháng thứ 4 liên tiếp, dự trữ ngoại hối của Nhật sụt giảm.
Dự trữ ngoại hối của Nhật Bản tính tới cuối tháng 2/2011 đã giảm xuống còn 1.091 tỷ USD, từ mức 1.093 tỷ USD trong tháng 1, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết hôm nay (7/3). Theo bộ này, đây là tháng thứ 4 liên tiếp, dự trữ ngoại hối của Nhật Bản suy giảm.

Hiện Nhật Bản là quốc gia có lượng dự trữ ngoại hối lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, bao gồm các chứng khoán và tiền gửi bằng ngoại tệ, dự trữ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các quyền rút vốn đặc biệt của IMF (SDR) và vàng.

Cụ thể, tính tới cuối tháng 2, ngoại tệ dự trữ của Nhật Bản đứng ở mức 1.031 tỷ USD, dự trữ của IMF là 4,71 tỷ USD, SDR là 21,08 tỷ USD, vàng 34,71 tỷ USD và các tài sản dự trữ khác trị giá khoảng 440 triệu USD.

Tháng 10 năm ngoái, dự trữ ngoại hối của Nhật Bản đã leo lên mức đỉnh cao, 1.118 tỷ USD. Trong đó bao gồm dự trữ ngoại tệ đạt 1.059 tỷ USD, dự trữ IMF 4,61 tỷ USD, SDR 21,04 tỷ USD, vàng 33,13 tỷ USD và các tài sản dự trữ khác khoảng 445 triệu USD.

Trước đó một tháng, lần đầu tiên trong suốt 6 năm, Chính phủ Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ, bằng cách bán ra đồng Yên, mua vào đồng USD, nhằm ngăn chặn tình trạng leo thang của đồng nội tệ, tạo thuận lợi cho xuất khẩu và đà phục hồi nền kinh tế.

Dự trữ ngoại hối phản ánh cách quản lý lượng ngoại tệ của Chính phủ Nhật Bản. Nguồn dự trữ ngoại hối Nhật thường xảy ra những thay đổi lớn, khi Ngân hàng Trung ương nước này tiến hành can thiệp thị trường tiền tệ để nâng giá hoặc phá giá đồng Yên.