Dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc đã tăng trong tháng 10, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong nửa năm trở lại đây, theo tờ Wall Street Journal. Đây được xem là kết quả từ sự phục hồi của thị trường chứng khoán Trung Quốc và tỷ giá đồng Nhân dân tệ.
Số liệu do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) công bố ngày 7/11 cho thấy dự trữ ngoại hối của nước này tăng 11,4 tỷ USD lên mức 3.526 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 10, từ mức hơn 3.514 tỷ USD vào cuối tháng 9.
Trong tháng 9, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm 43,3 tỷ USD. Trước đó, dự trữ này giảm kỷ lục 93,9 tỷ USD trong tháng 8.
Sự phục hồi dự trữ ngoại hối Trung Quốc là một dấu hiệu cho thấy áp lực tháo chạy của các dòng vốn khỏi nước này đã giảm bớt khi thị trường chứng khoán và tỷ giá đồng nội tệ Trung Quốc cùng tăng trở lại.
Trong tháng 10, chỉ số Shanghai Composite Index của chứng khoán Trung Quốc tăng 10,8%, mức tăng mạnh nhất trong một tháng kể từ tháng 4. Các nhà đầu tư chứng khoán Trung Quốc bắt đầu quay trở lại thị trường khi Bắc Kinh đẩy mạnh nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng.
Tuần này, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã chuyển sang trạng thái thị trường giá lên (bull market).
Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã có động thái cắt giảm lãi suất lần thứ 6 trong vòng chưa đầy một năm.
Cũng trong tháng 10, tỷ giá đồng Nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc đại lục tăng 0,6%, mức tăng mạnh nhất trong 7 tháng.
Trong 15 tháng qua, đây là lần thứ ba dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng. Trong tháng 8 và 9, dự trữ ngoại hối của nước này giảm ồ ạt do tác động từ việc PBoC bất ngờ phá giá đồng Nhân dân tệ và thị trường chứng khoán sụt giảm chóng mặt.
Sự phục hồi dự trữ ngoại hối cũng phản ánh các nhà đầu tư đã giảm kỳ vọng vào sự mất giá của đồng Nhân dân tệ, cũng như Bắc Kinh đã bước đầu thành công trong việc ngăn chặn việc các dòng vốn ngầm chảy ra khỏi Trung Quốc.
Theo ước tính của PBoC, lượng vốn chảy khỏi Trung Quốc theo những phương thức bất hợp pháp trong thời gian từ tháng 4-6 năm nay đạt mức 800 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 125 tỷ USD.
Tuy nhiên, do kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc, không loại trừ khả năng PBoC sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để kích thích tăng trưởng.
Bên cạnh đó, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 12 có thể sẽ hút vốn từ Trung Quốc sang Mỹ để tìm kiếm mức lợi nhuận cao hơn trong thời gian tới.
Ông Dimon nói "nợ ký quỹ đang ở mức cao nhất từ trước đến nay”, và điều đáng lo ngại hơn cả là sự tồn tại của "rất nhiều nợ ký quỹ không được nhìn thấy"...
CICC, ngân hàng đầu tư hàng đầu Trung Quốc, đứng sau hàng loạt thương vụ niêm yết của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần hỗ trợ nước này cạnh tranh công nghệ với Mỹ…
Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm bị hạn chế của Trung Quốc sang Nhật Bản đã giảm mạnh gần một nửa, và sang Mỹ giảm gần 30% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay...
Động thái này nhằm chuẩn bị cho kịch bản các khách hàng doanh nghiệp có thể đột ngột gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn USD...
Trong một năm, Trung Quốc chi 615 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển, vươt qua Mỹ...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.