
Riêng chuyện giờ có những đối tượng đã nhận là nhận cả triệu đô la là khó lắm rồi, đó là cả một nỗ lực lớn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí nói về đấu tranh chống tham nhũng.
Tiếp tục phiên họp toàn thể thứ 13 của Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, sáng 4/9 Viện trưởng Lê Minh Trí hồi âm những băn khoăn của các thành viên Uỷ ban về án kinh tế, tham nhũng.
Trước đó, phát biểu tại phiên thảo luận chiều 3/9, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng hình như báo cáo của Chính phủ chưa đánh giá đúng tình hình về tham nhũng.
Theo ông Nghĩa, một số vụ rất to nhưng khi xét xử chỉ là tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ quyền hạn và vắng bóng tội tham nhũng, rất ít vụ án mà bị cáo bị kết tội tham nhũng.
"Chỉ có vụ báo đài đăng và nhân dân đang chờ đợi là MobiFone mua cổ phần AVG thì thấy có dấu hiệu tham nhũng, còn nhiều vụ nằm trong diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo nhưng thấy rất ít hành vi tham nhũng. Kể cả vụ đánh bạc qua mạng cũng không có yếu tố tham nhũng. Thực sự là tình hình thực tế tham nhũng chỉ như vậy hay khó quá không điều tra ra?", ông Nghĩa băn khoăn.
Nhận định chung, Viện trưởng nói, năm qua đúng là án tham nhũng có giảm hơn, về số vụ, số hoạt động điều tra nhưng đó là trên Trung ương thôi, còn dưới địa phương thì nhiều lắm.
Hồi âm ý kiến đại biểu Nghĩa, Viện trưởng thông tin gần đây mới có những vụ lớn mà bị can khai nhận là đã nhận triệu đô la. "Đây là 1 cuộc đấu tranh ai giỏi thì thắng, ai kém thì thua và chúng ta không phải lúc nào cũng muốn là được, ông Trí nhấn mạnh.
Khẳng định từ Viện trưởng là với án kinh tế tham nhũng thì đang cố gắng làm để chuyển biến tốt hơn so với trước kia, và chỉ làm những việc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo cho đảm bảo tiến độ được cũng đã hết hơi hết sức rồi chứ không thể nói chuyện vượt được.
Nêu ra không ít khó khăn, Viện trưởng khái quát, án kinh tế liên quan đến nội bộ hầu như để bị can bên ngoài là không ổn, chỉ có để trong vòng kiểm soát chặt chẽ, đưa vào trại giam thì mới có thể điều tra đạt được kết quả.
"Thời gian qua, qua kinh nghiệm điều tra các vụ án kinh tế lớn thì thấy không vụ nào có thể để bên ngoài được. Tôi khẳng định như vậy. Để bên ngoài là kéo dài thời hạn điều tra mà thời hạn điều tra là có hạn", Viện trưởng nhấn mạnh.
Hơn nữa, việc đưa và nhận hối lộ thì chỉ có hai người, đấu tranh để họ nhận là đã nhận tiền triệu (đô) không đơn giản đâu mà ngay từ đầu sờ vào là khó khăn rồi, việc để mấy ông nguyên là uỷ viên Trung ương vào trại cũng không đơn giản, Viện trưởng nói.
Riêng chuyện giờ có những đối tượng đã nhận là nhận cả triệu đô la là khó lắm rồi, đó là cả một nỗ lực lớn. Án tham nhũng còn khó hơn cả án ma túy nữa vì nó dính trong nội bộ", ông Trí nói tiếp.
Phát biểu trước ông Trí, cũng đề cập ý kiến đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phân trần: "rất khó điều tra hành vi tham nhũng. Trong tham nhũng thì hành vi tham ô còn dễ phát hiện hơn, vì liên quan đến sổ sách, lấy tiền ra chia nhau. Còn chuyện đưa/nhận hối lộ là rất khó khăn. Báo chí đưa tin kết thúc điều tra vụ MobiFone mua AVG, lực lượng điều tra hết sức cố gắng mới tra ra được. Vì xung quanh chuyện đưa tiền nong này chỉ có người đưa, người nhận. Chỉ anh biết, tôi biết, trời biết ngoài ra không ai biết cả, nên rất khó.
Ông Vương cũng nói thêm là các đối tượng rất thành khẩn chứ nếu không cũng khó.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu về nguồn lực cho tăng trưởng sẽ lớn hơn, dài hạn hơn và đa dạng hơn đáng kể so với trước. Khi mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 được đặt ở mức từ 10%/năm trở lên, cùng với yêu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là nền kinh tế cần thêm bao nhiêu vốn, mà là nguồn lực đó sẽ được huy động từ đâu, dẫn truyền qua kênh nào và phân bổ như thế nào để tạo ra hiệu quả tăng trưởng cao nhất?
JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD để xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC, đồng thời JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện giữa các nước ASEAN. Thông tin được Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 1/10 tại Hà Nội.
Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển, bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi.
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đủ mạnh cho Trung ương; tổ chức lực lượng theo các vấn đề lớn của đất nước, huy động người tài linh hoạt và lấy đóng góp thực chất cho quyết sách làm thước đo đối với hoạt động nghiên cứu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.