13:26 09/01/2022

Đưa quan hệ chính trị Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu, nâng tầm trụ cột hợp tác kinh tế

Quang Thanh

Ngày 8/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/1...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp Thủ tướng Phankham Viphavanh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em, Việt Nam - Lào và luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới và phát triển của Lào, đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

ĐƯA QUAN HỆ CHÍNH TRỊ ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như đối với hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo quyết liệt của hai Thủ tướng và nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế phối hợp giữa hai Chính phủ cùng với nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương hai nước trong việc thực hiện tốt các Thỏa thuận cấp cao, các Hiệp định giữa hai Chính phủ cũng như các chương trình, kế hoạch hợp tác hai bên.

Tổng Bí thư hoan nghênh cuộc hội đàm giữa hai đồng chí Thủ tướng đưa đến những kết quả cụ thể; nhấn mạnh những kết quả làm việc giữa hai Chính phủ trong chuyến thăm của đồng chí Thủ tướng Phankham Viphavanh sẽ là cơ sở hết sức quan trọng để hai nước hoàn thành những mục tiêu đặt ra trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, là nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước, tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, thúc đẩy tạo phát triển mới trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với nội dung sâu sắc, phù hợp và có sức lan tỏa để kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2022.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phankham Viphavanh chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Lào cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay, trong đó có việc hỗ trợ Lào trong phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam. Bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào - Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực, Thủ tướng Phankham Viphavanh cảm ơn Tổng Bí thư đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lào thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây, nhất là việc triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, kết quả cuộc hội đàm thực chất, sâu sắc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Theo đó, hai bên nhất trí đánh giá hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực đều phát triển, trong đó có những kết quả thiết thực về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khẳng định Chính phủ Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai, thực hiện tốt các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các nội dung Thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào sắp tới, đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 với hình thức phù hợp với tình hình thực tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh bày tỏ vui mừng về những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, khẳng định cùng nhau làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Lào và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau và nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, là quan hệ sống còn và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển ở mỗi nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

CHÀO MỪNG KHÁCH QUÝ "XÔNG ĐẤT"

Cũng trong chiều 8/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Phankham Viphavanh tại Phủ Chủ tịch.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Lào sang thăm chính thức Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm của vị khách quý “xông đất” Việt Nam trong những ngày đầu năm 2022 sẽ góp phần tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển bền vững của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hợp tác giữa hai nước vẫn không ngừng được củng cố trên tất cả các lĩnh vực; hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có các Kỳ họp Uỷ ban liên Chính phủ do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân phúc tiếp Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân phúc tiếp Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Hai bên đặc biệt đánh giá cao sự chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua; tin tưởng cả Lào và Việt Nam sẽ cùng sớm chiến thắng đại dịch, nhanh chóng phục hồi kinh tế - xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đồng chí Thủ tướng Việt Nam và Lào ngày 8/1/2022 và thành công của Lễ phát động "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; hai bên cần tiếp tục phát huy quan hệ chính trị tốt đẹp, bền chặt và chuyển hoá những tiềm năng, lợi thế đó vào từng kế hoạch, dự án, công trình hợp tác cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ và có các biện pháp mang tính đột phá để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, nhất là giải phóng nguồn lực cho hợp tác kinh tế song phương; giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, tận dụng tốt các hiệp định tự do thương mại và hai nước là thành viên; mở rộng kết nối hạ tầng cứng về giao thông, năng lượng, viễn thông cũng như đẩy mạnh kết nối hạ tầng mềm, kinh tế số, đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng công nghiệp 4.0...

Hai bên cũng đánh giá cao sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN và hợp tác tiểu vùng; nhất trí cùng các nước ASEAN ủng hộ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Qua Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Lào.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA HAI QUỐC HỘI

Trong chiều 8/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã có buổi hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Tại buổi hội kiến, hai nhà Lãnh đạo khẳng định Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ gắn bó keo sơn, có một không hai giữa Việt Nam và Lào; vui mừng nhận thấy mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục giữ đà phát triển trên tất cả các kênh và trong tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giáo dục và đạo tạo, phòng chống dịch Covid-19, giao lưu Nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh - Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh - Ảnh: Quochoi.vn

Chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh hoan nghênh sự hợp tác gắn bó và hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp. Hai bên đánh giá cao việc duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai Quốc hội, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đầu tháng 12/2021 vừa qua.

Hai nhà Lãnh đạo cũng hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa các Uỷ ban chuyên môn của hai Quốc hội trong việc tổ chức các hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, hỗ trợ nhau trong công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Hai bên bày tỏ vui mừng công trình Nhà Quốc hội mới của Lào, món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã được bàn giao và khánh thành vào tháng 8/2021, phục vụ hiệu quả các hoạt động của Quốc hội Lào, xứng đáng là một biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí Quốc hội hai nước cần tiếp tục phối hợp giám sát và tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025; tiếp tục tăng cường tham vấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, với vai trò của cơ quan lập pháp và giám sát tối cao, Quốc hội Việt Nam đã đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu để sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn về pháp luật, thể chế, bố trí về nguồn lực để thúc đẩy các dự án, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng giao thông kết nối giữa hai nước, kết nối Lào với các cảng biển của Việt Nam, góp phần thực hiện cho được mục tiêu Lào có đường ra biển và trở thành trung tâm kết nối hội nhập khu vực của Lào.

Hai Quốc hội sẽ tăng cường giao lưu giữa các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ, trao đổi đoàn Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương có chung đường biên giới và các địa phương kết nghĩa. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động của Quốc hội hai nước, đặc biệt là tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, AIPA, APPF...

NÂNG TẦM TRỤ CỘT HỢP TÁC KINH TẾ

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào - Ảnh: VGP

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ. Hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác và phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào năm 2022.

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; cùng hợp tác, hỗ trợ nhau bảo đảm độc lập, tự chủ, nhất là về kinh tế. Hai bên tập trung trao đổi về các biện pháp nâng tầm trụ cột hợp tác kinh tế cho tương xứng với quan hệ đặc biệt của hai nước; nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế; trong đó có kết nối hạ tầng cơ sở cứng và mềm, đặc biệt là các dự án giao thông đường bộ (nhất là cao tốc Hà Nội-Vientiane), đường sắt và đường không, cảng biển (nhất là cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh); giúp Lào thực hiện thành công mục tiêu trở thành trung tâm logistics ở khu vực và có kết nối ra biển, đại dương.

Hai Thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của cả hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Hai bên vui mừng nhận thấy mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào vẫn phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Hội đàm Việt - Lào - Ảnh: VGP
Hội đàm Việt - Lào - Ảnh: VGP

Hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn trên tất cả các kênh và triển khai đều đặn các cơ chế hợp tác song phương dưới nhiều hình thức. Hợp tác quốc phòng, an ninh, ngoại giao và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, khu vực tiếp tục được tăng cường. Hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương ngày càng được đẩy mạnh. Đặc biệt, kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 1,3 tỷ USD trong năm 2021, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái; vốn đầu tư Việt Nam vào Lào đạt 112 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận về hợp tác kinh tế; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các cơ chế chính sách mới phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam-Lào, tạo lập hành lang pháp lý ổn định và minh bạch, môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, giúp giải phóng nguồn lực thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư. Đồng thời, tăng cường phối hợp huy động nguồn lực từ các đối tác quốc tế phù hợp để bổ trợ cho các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước, cũng như trực tiếp đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục-đào tạo, trong đó hai bên ưu tiên hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường giao lưu về văn hóa, thể thao và du lịch; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.