
Mới có thêm 3 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), bao gồm nước đông dân nhất khối này là Đức, gia nhập câu lạc bộ những nước có mức sinh siêu thấp. Điều này phản ánh những thách thức nhân khẩu học ngày càng gia tăng của khu vực - theo tờ Financial Times.
Thống kê chính thức cho thấy mức sinh ở Đức đã giảm còn 1,35 trẻ/phụ nữ trong năm 2023, thấp hơn so với ngưỡng 1,4 trẻ/phụ nữ mà Liên hiệp quốc định nghĩa là “siêu thấp”. Với mức sinh như vậy, tình trạng suy giảm mức sinh ở Đức đã đạt tới ngưỡng mà giới chuyên gia nhận định là khó có thể đảo ngược.
Ngoài Đức, Estonia và Áo cũng đã chứng kiến mức sinh giảm dưới 1,4 trẻ/phụ nữ, gia nhập cùng 9 quốc gia EU khác - trong đó có Tây Ban Nha, Hy Lạp và Italy - có mức sinh siêu thấp từ năm 2022.
Sự suy giảm của tỷ lệ sinh phản ánh xu hướng “trì hoãn đến tuổi ngoài 30 mới sinh con” của giới trẻ, và tình trạng này dẫn tới “khả năng cao bạn sẽ không sinh được nhiều con như bạn muốn vì yếu tố đồng hồ sinh học” - nhà kinh tế cấp cao Willem Adema của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) nhận định.
Nếu không có người nhập cư, tỷ lệ sinh thấp đồng nghĩa với việc dân số trong độ tuổi lao động ngày càng ít đi, gia tăng áp lực lên nền tài chính công và hạn chế tăng trưởng kinh tế.
Với việc người trẻ ngày nay đạt được các cột mốc quan trọng trong cuộc đời, chẳng hạn như mua nhà, ở độ tuổi muộn hơn so với các thế hệ trước, độ tuổi trung bình khi sinh con của phụ nữ ở EU đã tăng lên 31,1 tuổi vào năm 2023, muộn hơn một năm so với một thập kỷ trước. Con số này tăng lên mức 31,4 ở Đức và hơn 32 tuổi ở Tây Ban Nha, Italy và Ireland.
Thống kê của Áo cho thấy mức sinh trên mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của nước này đã giảm xuống còn 1,32 trẻ vào năm 2023, so với mức 1,41 của năm trước. Tại Estonia, mức sinh là 1,31 trẻ/phụ nữ vào năm 2023, giảm so với mức 1,41 trẻ/phụ nữ của năm trước.
Tỷ lệ sinh đang trong xu hướng giảm trên khắp châu Âu - ngay cả ở các nước như Phần Lan, Thụy Điển và Pháp, nơi các chính sách thân thiện với gia đình và bình đẳng giới cao hơn trước đây đã giúp tăng số lượng trẻ sơ sinh. Theo dữ liệu chính thức, ở Phần Lan, mức sinh cao hơn trung bình của EU cho đến năm 2010, nhưng giảm xuống còn 1,26 trẻ/phụ nữ vào năm 2023, thấp nhất kể từ khi thống kê này bắt đầu vào năm 1776.
Pháp có mức sinh cao nhất với 1,79 trẻ/phụ nữ vào năm 2022, nhưng số liệu thống kê chính thức cho thấy tỷ lệ này đã giảm xuống còn 1,67 vào năm ngoái - cũng là mức thấp kỷ lục.
Mức sinh cũng ngày càng giảm ở những quốc gia vốn đã có mức sinh cực thấp, chỉ đạt 1,12 trẻ/phụ nữ ở Tây Ban Nha và 1,2 trẻ/phụ nữ ở Italy vào năm 2023.
Bà Guangyu Zhang, người phụ trách vấn đề dân số tại Liên hiệp quốc, kêu gọi các chính phủ “đưa ra thêm nhiều chính sách thân thiện với gia đình và bình đẳng giới”, nói rằng việc này sẽ cho phép phụ nữ và nam giới có thể sinh nhiều con hơn, đúng như mong muốn mà họ đã đưa ra trong các cuộc khảo sát.
Giới chuyên gia cho rằng biến động kinh tế và chính trị là một phần nguyên nhân vì sao người dân ở nhiều quốc gia ngày càng chọn sinh đẻ ít đi.
“Một người đang có công ăn việc làm, nhưng nếu lo thất nghiệp hoặc lo lạm phát hay chiến tranh ở Ukraine, người đó có thể sẽ chần chừ với việc sinh con”, giáo sư về dân số học Ann Berrington của Đại học Southampton nhận định.
Những thay đổi về quan điểm trong xã hội cũng có một vai trò ở đây. Ông Adema nói: “Nhiều người trẻ cho rằng họ không cần có con mới có hạnh phúc, chưa kể họ xem việc làm cha mẹ là một việc rất khó và họ không chắc có thể đảm nhận được trách nhiệm đó hay không”.
Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục thống trị chuỗi cung ứng điện mặt trời toàn cầu, châu Âu và Ấn Độ đang tăng tốc xây dựng năng lực sản xuất trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất. Tuy nhiên, tham vọng này vẫn đối mặt với nhiều rào cản về công nghệ, quy mô và chi phí…
Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch đưa ra loạt ưu đãi thuế quy mô lớn cho một Trung tâm Tài chính Quốc tế chuẩn bị được thành lập, trong đó có mức thuế thu nhập thực tế 0% đối với một số doanh nghiệp và chuyên gia tài chính nước ngoài...
Giá dầu đã giảm mạnh kể từ giữa tháng 6 khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn và cho phép lưu thông qua eo biển Hormuz...
Thương vụ của SK Hynix được dự báo là đợt chào bán cổ phiếu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau IPO kỷ lục huy động 85,7 tỷ USD của công ty khai phá vũ trụ SpaceX vào tháng trước...
Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một khởi đầu tuần mới đầy tích cực trong phiên ngày thứ Hai (6/7), với chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…