
Trong lúc Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo các quốc gia thành viên về việc dùng đồng Rúp để thanh toán tiền mua khí đốt Nga, Thủ tướng Italy Mario Draghi đưa ra một tuyên bố ngược lại. Một công ty nhập khẩu khí đốt hàng đầu của Đức cũng được cho là đã mở tài khoản Rúp.
Phát biểu ngày 11/5, ông Draghi nói rằng các công ty châu Âu hoàn toàn có thể thanh toán cho các hợp đồng mua khí đốt Nga bằng đồng nội tệ của Nga mà không hề vi phạm các biện pháp trừng phạt của EU áp lên Moscow.
“Chẳng hề có một quy định chính thức về việc như thế nào là vi phạm trừng phạt cả”, hãng tin Bloomberg dẫn lời vị Thủ tướng tại một cuộc họp báo. “Chưa có ai nói bất kỳ điều gì về việc dùng Rúp để thanh toán có vi phạm trừng phạt hay không”.
Ông cũng nói “hầu hết các nhà nhập khẩu khí đốt” đều đã mở tài khoản đồng Rúp tại ngân hàng Nga Gazprombank, đúng như yêu cầu mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hồi tháng 3.
Hôm 10/5, VNG - một trong những nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức - được cho là đã mở một tài khoản Rúp tại Gazprombank. Với tài khoản Rúp, VNG có thể chuyển tiền Euro và tiền đó sẽ được chuyển đổi sang đồng Rúp theo yêu cầu của Nga mà không vi phạm lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga liên quan đến chiến tranh Nga-Ukraine.
VNG là công ty Đức thứ hai mở tài khoản đồng Rúp tại Gazprombank. Trước đó, vào tháng 4, công ty Uniper của Đức tuyên bố đang chuẩn bị các tài khoản cần thiết để thanh toán bằng Rúp.
Trong phương thức thanh toán mà Nga vạch ra, mỗi khách hàng mua khí đốt Nga phải mở hai tài khoản khác nhau tại Gazprombank, một tài khoản Euro hoặc USD và một tài khoản Rúp. Thanh toán được thực hiện ở tài khoản thứ nhất, sau đó tiền được đổi sang Rúp và chuyển vào tài khoản thứ hai.
Tuyên bố của Thủ tướng Italy được đưa ra trong bối cảnh các nước nhập khẩu nhiều khí đốt Nga nhất trong EU vẫn đang chờ những hướng dẫn rõ ràng hơn từ Uỷ ban châu Âu (EC). Đến ngày 11/5, EC vẫn chưa đưa ra được quy định cụ thể nào cho việc thanh toán tiền mua khí đốt Nga. Các hướng dẫn hiện có đều thiếu rõ ràng, và những lời cảnh báo đến hiện tại đều là cảnh báo miệng.
“Thanh toán bằng Rúp, nếu như không quy định từ trước trong hợp đồng, là sự vi phạm trừng phạt”, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nói cách đây hai tuần. “Các công ty không nên khuất phục trước yêu cầu của Nga”.
Đến cuối tháng này, nhiều nước EU sẽ phải gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt với Gazprom.
Hiện tại, Nga đã cắt cung cấp khí đốt cho Bulgaria và Ba Lan vì hai nước này không thanh toán tiền mua khí đốt bằng Rúp. EU cũng đã doạ cấm vận hoàn toàn dầu Nga, dù công tác đàm phán trong khối vẫn đang diễn ra. Kế hoạch này cần có sự phê chuẩn của tất cả các nước thành viên, nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Hungary.
Giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại khiến lưu lượng qua eo biển Hormuz giảm mạnh, đẩy các hãng tàu vào thế khó giữa nhu cầu nối lại hoạt động và nguy cơ bị tấn công, đồng thời làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu...
Mức lợi nhuận bình quân trên mỗi xe của 7 nhà sản xuất ô tô lớn đã sụt giảm đáng kể trong năm tài chính 2025...
Nếu xét về tỷ lệ phần trăm, các nước Đông Âu có tốc độ sản sinh triệu phú nhanh nhất thế giới năm 2025...
Giữa lúc lạm phát tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua, Tổng thống Donald Trump gây sức ép lên các công ty nước này để giảm giá hàng hóa...
Diễn biến mới khiến tương lai của thỏa thuận tạm thời Mỹ và Iran được ký vào tháng trước trở nên bất định hơn...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.