Berlin muốn xem xét các khoản đầu tư của Trung Quốc ở châu Âu một cách chặt chẽ hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu không nên ủng hộ Sáng kiến Con đường Tơ lụa của Bắc Kinh.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 13/9 cho biết Berlin đang hoạch định chính sách thương mại mới với Trung Quốc để giảm phụ thuộc vào vật liệu thô, pin và chất bán dẫn từ quốc gia châu Á. Ông Habeck khẳng định Berlin sẽ “không còn ngây thơ” trong các giao dịch thương mại với Bắc Kinh.
“Trung Quốc là một đối tác thương mại được hoan nghênh, nhưng Đức không thể cho phép chủ nghĩa bảo hộ của Bắc Kinh bóp méo sự cạnh tranh”, Bộ trưởng Kinh tế Đức khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với Reuters. “Chúng tôi không để chính mình bị tống tiền”.
Dù không nêu đầy đủ các biện pháp mới, ông Habeck cho biết những biện pháp này sẽ bao gồm việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc ở châu Âu, như vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng.
Trong 6 năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức với kim ngạch thương mại đạt 245 tỷ Euro (tương đương 246 tỷ USD) năm 2021. Tuy nhiên, Chính phủ Đức hiện tại đang tỏ rõ lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh so với chính quyền tiền nhiệm do lo ngại về sự phụ thuộc vào siêu cường kinh tế châu Á.
Berlin muốn xem xét các khoản đầu tư của Trung Quốc ở châu Âu một cách chặt chẽ hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu không nên ủng hộ Sáng kiến Con đường Tơ lụa của Bắc Kinh.
Tuần trước, Reuters đưa tin cho biết Bộ Kinh tế Mỹ đang cân nhắc các biện pháp bao gồm giảm hoặc thậm chí hủy bỏ bảo lãnh đầu tư và xuất khẩu cho Trung Quốc, dừng xúc tiến các hội chợ thương mại.
Ông Habeck cho biết Đức phải mở cửa với các đối tác thương mại mới cũng như các khu vực mới bởi nhiều ngành công nghiệp của nước này đang phụ thuộc quá lớn vào việc bán hàng sang Trung Quốc.
"Nếu thị trường Trung Quốc đóng cửa (điều ít khả năng xảy ra ở thời điểm này), chúng tôi sẽ gặp rắc rối trong việc bán hàng”, ông Habeck nói.
Ông cũng cho biết Berlin muốn xem xét các khoản đầu tư của Trung Quốc ở châu Âu một cách chặt chẽ hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu không nên ủng hộ Sáng kiến Con đường Tơ lụa của Bắc Kinh. Theo ông, mục đích của sáng kiến này là thâu tóm cơ sở hạ tầng chiến lược ở châu Âu và gây ảnh hưởng tới chính sách thương mại.
Dẫn ví dụ về việc này, ông Habeck cho biết ông phản đối kế hoạch mua lại cổ phần của một đơn vị khai thác container tại cảng Hafen Hamburg (Đức) của công ty Cosco Trung Quốc. Bộ trưởng Kinh tế Đức lo ngại rằng làn sóng thâu tóm của Trung Quốc đang lan từ ngành công nghệ sang các ngành công nghiệp khác như hậu cần.
Theo Reuters, Trung Quốc không tham gia cùng các nước phương Tây áp đặt trừng phạt lên Nga liên quan cuộc chiến tranh ở Ukraine, nhưng cũng không thể hiện sự đồng tình nào với các hành động của Moscow vì Bắc Kinh cần duy trì quan hệ thương mại với châu Âu.
Ông Dimon nói "nợ ký quỹ đang ở mức cao nhất từ trước đến nay”, và điều đáng lo ngại hơn cả là sự tồn tại của "rất nhiều nợ ký quỹ không được nhìn thấy"...
CICC, ngân hàng đầu tư hàng đầu Trung Quốc, đứng sau hàng loạt thương vụ niêm yết của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần hỗ trợ nước này cạnh tranh công nghệ với Mỹ…
Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm bị hạn chế của Trung Quốc sang Nhật Bản đã giảm mạnh gần một nửa, và sang Mỹ giảm gần 30% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay...
Động thái này nhằm chuẩn bị cho kịch bản các khách hàng doanh nghiệp có thể đột ngột gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn USD...
Trong một năm, Trung Quốc chi 615 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển, vươt qua Mỹ...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.