
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tăng cường công kích Mỹ và các nước phương Tây khác trong cuộc gặp đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Lima, Peru.
“Cuối cùng, tôi nhận thấy nhiều nước phương Tây bắt nạt các nước nhỏ”, hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Duterte nói với ông Putin từ một bản ghi nội dung cuộc gặp do Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines công bố.
“Và không chỉ có vậy, họ còn đạo đức giả nữa. Họ muốn gây chiến, nhưng lại không dám chiến tranh. Đó là vấn đề của Mỹ và các nước phương Tây khác”, ông Duterte nói.
Trước đó, Tổng thống Philippines đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Lima và mời ông Tập tới thăm Manila. Theo Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines, ông Tập đã nhận lời nhưng hai bên chưa đưa ra thời gian cụ thể cho chuyến thăm.
Duterte nói chuyến thăm Bắc Kinh của ông hồi tháng 10 đã tạo được nhiều thiện chí, đồng thời bày tỏ hy vọng Philippines sẽ tiếp tục là một người bạn tốt của Trung Quốc.
Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Philippines vào tháng 6, ông Duterte, 71 tuổi, đã không ngừng đặt câu hỏi về mối quan hệ liên minh lâu năm giữa Manila và Washington, trong khi ca ngợi lợi ích kinh tế từ mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc. Ngoài ra, Duterte cũng thề sẽ chấm dứt tập trận quân sự chung với Mỹ và kêu gọi lính đặc nhiệm Mỹ rút khỏi đảo Mindanao của Philippines.
Trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày vào tháng trước, ông Duterte tuyên bố chính thức “ly thân” khỏi Mỹ và muốn xoay trục về phía Nga và Trung Quốc. Kết thúc chuyến thăm này, ông Duterte đạt số thỏa thuận vay vốn và đầu tư trị giá 24 tỷ USD.
Phía Philippines cho hay, trong cuộc gặp tại Lima, ông Duterte và ông Tập cũng đề cập đến hoạt động của ngư dân Philippines ở bãi cạn Scarborough. Ông Tập trấn an ông Duterte rằng ngư dân Philippines sẽ tiếp tục được tự do ra vào bãi cạn này.
Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận một số vấn đề khác, bao gồm việc Trung Quốc nhập khẩu nông sản của Philippines.
BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đang trên đà vượt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài trong năm nay...
Một chiến lược gia cho rằng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,8% và duy trì trên ngưỡng này, đó sẽ là vấn đề lớn đối với các loại tài sản khác…
Một số doanh nghiệp bắt tay với các quỹ đầu tư để rút khỏi sàn, trong khi số khác không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới…
Iran chỉ trích Canada vì ủng hộ các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc và các nước khác sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu tham gia chiến dịch quân sự do Washington dẫn đầu tại tuyến hàng hải này…
Sự trái chiều giữa khu vực xuất khẩu sôi động và bức tranh kinh tế trong nước ảm đạm phản ánh tình trạng phụ thuộc dai dẳng của Trung Quốc vào nhu cầu bên ngoài...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính vừa công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xếp thứ 12 về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự chuyển động tích cực trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo thêm động lực để tỉnh khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nguồn vốn đầu tư thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.