
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây đã tuyên bố sẽ củng cố mạnh mẽ hơn nữa quan hệ thương mại song phương hai nước. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi chính sách bảo hộ thương mại, Bloomberg cho hay.
Phát ngôn viên Chính phủ Đức, ông Steffen Seibert, cho biết, cả bà Merkel và ông Lý trong cuộc điện đàm hôm 25/1 vừa qua đều khẳng định sẽ tích cực phát triển quan hệ thương mại Đức - Trung Quốc, ủng hộ tự do thương mại và trật tự thế giới ổn định.
Ông Lý Khắc Cường đồng thời cũng nhận lời mời của bà Merkel đến thăm Trung Quốc, để hai nước có thêm nhiều cuộc đối thoại toàn diện về các vấn đề kinh tế và thương mại.
Tiềm năng về một mối liên kết thương mại chặt chẽ hơn giữa nền kinh tế xuất khẩu lớn thứ nhất (Trung Quốc) và thứ ba thế giới (Đức) cho thấy nhiều nước đang bắt đầu có những nỗ lực bảo vệ tự do thương mại, khi ông Donald Trump đang định hướng nhiều chính sách đi ngược lại dòng chảy này.
Ngay trong những ngày đầu tiên làm Tổng thống Mỹ, Trump đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời đưa ra nhiều tuyên bố mạnh mẽ về bảo hộ thương mại.
Khi quan điểm của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đang ngày một trái ngược, không ít chuyên gia về thương mại quốc tế dự báo hội nghị thượng đỉnh 20 nền kinh tế phát triển nhất thế giới tổ chức vào tháng 7 năm nay sẽ rất “nóng” bởi các cuộc tranh luận về tự do thương mại.
Hội nghị dự kiến được tổ chức tại thành phố cảng Hamburg, cửa ngõ xuất hàng hóa của Đức ra thế giới cũng như là điểm đến lớn nhất châu Âu của hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Đang chuẩn bị ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 vào tháng 9/2017, bà Angela Merkel đã nhiều lần thể hiện tâm lý lo lắng về những rủi ro từ việc chính sách bảo hộ mà ông Donald Trump đang theo đuổi.
Theo bà Merkel, chính sách bảo hộ thương mại đe dọa nghiêm trọng đến ngành xuất khẩu của Trung Quốc cũng như toàn bộ các nền kinh tế châu Âu.
Phía Trung Quốc cũng khẳng định, họ không ủng hộ bảo hộ thương mại. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg mới đây, ông Lý Khắc Cường đã khẳng định lại quan điểm Trung Quốc ủng hộ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các quan hệ thương mại đa phương.
Cũng theo ông Lý, Trung Quốc ủng hộ việc kinh doanh hàng hóa thương mại thông qua các hiệp định hợp tác đầu tư, chứ không muốn xây dựng các rào cản thương mại.
Nhật Bản tăng phí thị thực nhập cảnh (visa) đối với du khách quốc tế từ ngày 1/7, đánh dấu lần đầu tiên nước này tăng phí visa kể từ năm 1978...
Doanh số xe điện toàn cầu đang tăng mạnh, nhưng những tranh cãi về tác động môi trường và chuỗi cung ứng khoáng sản của pin xe điện cũng ngày càng gay gắt. Theo nhiều chuyên gia, một số chỉ trích nhằm vào pin xe điện chưa phản ánh đầy đủ những thay đổi đang diễn ra trong công nghệ sản xuất và chuỗi cung ứng của ngành...
Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 6 vừa qua...
Chuyến công du của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tới Azerbaijan và Armenia phản ánh nỗ lực của EU nhằm tăng cường an ninh năng lượng, thúc đẩy kết nối và củng cố hiện diện chiến lược tại khu vực Nam Kavkaz…
Ngày thứ Tư (1/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump từ chối gia hạn Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Quyết định này không làm hiệp định chấm dứt ngay, mà mở ra giai đoạn 10 năm để ba nước tiếp tục rà soát và đàm phán sửa đổi hàng năm...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.