
Ông Lương Trí Tú thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).
Theo đó, ông Lương Trí Tú, em trai ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT DXG đã đăng ký bán 329.410 cổ phiếu DXG nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 2/4 đến ngày 1/5 theo phương thức khớp lệnh/thoả thuận.
Nếu giao dịch thành công, ông Tú sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại DXG từ 0,21% xuống 0,16% vốn, tương ứng sở hữu 1.151.504 cổ phiếu.
Trước đó, quỹ thành viên Hanoi Investments Holdings Limited thuộc nhóm quỹ Dragon Capital thông báo đã bán 1 triệu cổ phiếu DXG, vào ngày 18/3.
Sau giao dịch, sở hữu của nhóm quỹ ngoại tại DXG giảm từ 72,98 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,12% xuống còn 71,98 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,98% vốn tại DXG.
Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 18/3, cổ phiếu DXG ghi nhận giao dịch thỏa thuận với số lượng 220.000 đơn vị với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng (giá giao dịch bình quân 18.200 đồng/cp).
Năm 2023, DXG ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 150 tỷ, giảm 71,85% so với cùng kỳ (533,7 tỷ đồng) là do khó khăn chung của thị trường bất động sản, nguồn cũng hạn chế, thanh khoản thấp, doanh thu của công ty không ghi nhận tăng trưởng.
Mới đây, VCSC đã duy trì khuyến nghị "phù hợp thị trường" cho DXG trong khi điều chỉnh tăng 2,6% giá mục tiêu lên 19.400 đồng/CP, chủ yếu do số dư nợ ròng giảm vào cuối năm 2023.
Đồng thời, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 đạt 343 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ VCSC kỳ vọng công ty sẽ mở bán lại và bàn giao dự án Gem Sky World từ năm 2024 (GSW; khoảng 3.900 căn thấp tầng; khoảng 60% đã bán và khoảng 40% đã bàn giao vào cuối năm 2023), bàn giao các căn hộ còn lại tại dự án Opal Skyline (tổng cộng khoảng 1.500 căn cao tầng; đã bán 100% và đã bàn giao khoảng 50% vào cuối năm 2023) và mảng môi giới bất động sản phục hồi.
Ngoài ra, VCSC điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024/2025 lần lượt 8%/3%, chủ yếu do biên lợi nhuận gộp dự kiến mảng BĐS của DXS giảm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/3, giá cổ phiếu DXG giảm 300 đồng về 20.000 đồng/cổ phiếu.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.