10:33 19/06/2007

EU có thể sẽ ngừng trợ cấp xuất khẩu các sản phẩm bơ, sữa

N.Hạnh

EU đang có dự định sẽ ngừng trợ cấp xuất khẩu các sản phẩm bơ sữa (như bơ và pho mát) của khu vực

Việc ngừng trợ cấp cho các sản phẩm này là một phần trong cải cách Chính sách nông nghiệp chung của EU.
Việc ngừng trợ cấp cho các sản phẩm này là một phần trong cải cách Chính sách nông nghiệp chung của EU.
Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sau hơn 40 năm thực thi, Liên minh châu Âu (EU) dự định sẽ ngừng trợ cấp xuất khẩu các sản phẩm bơ sữa (như bơ và pho mát) của khu vực.

Tuy nhiên, quyết định này còn phải chờ các nước thành viên chính thức thông qua.

Theo EC, đây là một phần trong cải cách Chính sách nông nghiệp chung, song chủ yếu là do điều kiện hiện nay của thị trường trong nước và thế giới. EC cũng đã đề nghị WTO dỡ bỏ toàn bộ trợ cấp xuất khẩu nông sản vào năm 2013.

Hiện tại, trợ cấp xuất khẩu các sản phẩm bơ sữa của EU đươc tính dựa theo sự chênh lệch giữa giá mặt hàng này trên thị trường thế giới và mức giá đảm bảo cao hơn tại thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, cơ chế này bị các tổ chức phi chính phủ lên án gay gắt vì họ cho rằng trợ cấp của EU gây thiệt hại cho nông dân ở các nước nghèo nhất thế giới.