08:11 29/04/2008

EU tăng trợ giúp lương thực cho các nước nghèo

Hoài Hương

, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ dành thêm 117,25 triệu Euro (185,5 triệu USD) để viện trợ lương thực cho các nước nghèo nhất thế giới

Theo Reuters ngày 28/4, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ dành thêm 117,25 triệu Euro (185,5 triệu USD) để viện trợ lương thực cho các nước nghèo nhất thế giới.

Phát biểu trước nghị viện châu Âu, Uỷ viên phát triển của EU Louis Michel nói rằng các loại lương thực cơ bản tăng giá đang gây ra thảm hoạ nhân đạo trên toàn thế giới, khiến các chương trình viện trợ lương thực nhân đạo rơi vào tình trạng khó khăn vì thiếu lương thực cung cấp cho những người dân đang bên bờ vực của nạn đói.

Tháng trước, EU đã thông báo về gói viện trợ lương thực lớn nhất từ trước tới nay, trị giá 160 triệu Euro.

Cuối tuần trước, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng cam kết tăng gấp đôi khoản ngân sách của nước này dành cho viện trợ lương thực khẩn cấp trong năm 2008 lên 60 triệu Euro (100 triệu USD).