10:04 14/12/2007

Exxon Mobil chi 1 tỷ USD xây kho chứa khí hóa lỏng

Hoài Hương

Theo AFP ngày 13/12, Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil có kế hoạch chi 1 tỷ USD để xây dựng một kho chứa khí đốt hóa lỏng ở ngoài khơi cách bờ biển của bang New Jersey khoảng 33km.

Exxon Mobil thực hiện dự án này với mục đích nhằm cung cấp lượng ga ngày càng tăng của các bang miền Đông Bắc nước Mỹ. Đây sẽ là kho chứa khí đốt hóa lỏng đầu tiên được xây dựng ở bờ biển phía Đông của Mỹ.

Exxon Mobil cho biết, kho nổi này được xây dựng trên một diện tích mặt biển rộng 5 ha để có thể chuyển hóa hơi đốt tự nhiên từ dạng hóa lỏng sang dạng khí và cung cấp 1,2 tỷ feet khối hơi đốt trong một ngày, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khoảng 5 triệu khách hàng.

Khí đốt tự nhiên là một nguồn năng lượng cung cấp cho các nhà máy điện, sưởi ấm, đồng thời cũng là nguyên liệu thô cho nhiều loại sản phẩm nhựa, phân hóa học... do vậy nhu cầu cung cấp hơi đốt tự nhiên là rất lớn. Dự án này đang chờ chính quyền bang New Jersey phê duyệt.