
11 ngày sau khi lên sàn, cổ phiếu của hãng quản lý mạng xã hội lớn nhất hành tinh hôm qua (29/5) đã lao dốc xuống còn dưới 29 USD, giảm mạnh so với giá chào bán 38 USD. Sự đi xuống liên tiếp của cổ phiếu Facebook đang trở thành ác mộng thực sự đối với nhà đầu tư Phố Wall.
Theo số liệu của hãng tin tài chính Bloomberg, cổ phiếu mã FB giao dịch trên sàn Nasdaq đêm qua đóng cửa ở mức 28,84 USD. Trước đó, giá cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất hành tinh còn xuống tới 28,65 USD. Như vậy, tính tới hết phiên 29/5, cổ phiếu FB đã giảm hơn 24% so với giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hôm 17/5.
Cùng với đà lao dốc của cổ phiếu Facebook, tài sản của tỷ phú 28 tuổi Mark Zuckerberg, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Facebook, đã giảm mạnh từ con số 16,2 tỷ USD hôm 25/5 xuống còn 14,7 tỷ USD và bị đẩy bật ra ngoài danh sách 40 người giàu nhất hành tinh của Bloomberg. Hiện Zuckerberg đang có ít hơn người đứng thứ 40 trong top này hơn 800 triệu USD.
Sở dĩ cổ phiếu Facebook giảm mạnh như vậy là bởi trong ngày hôm qua thị trường nhận được tin cho biết, công ty quản lý mạng xã hội này đang đàm phán mua lại Opera Software. Giới phân tích cho rằng, sự cạnh tranh từ Google và các đối thủ khác có thể đẩy giá bất kỳ thương vụ nào với Opera lên hơn 1 tỷ USD.
Cũng trong phiên hôm qua, giao dịch quyền chọn cổ phiếu mã FB bắt đầu được thực hiện. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Bloomberg, lượng quyền chọn bán nhiều hơn so với bên mua khoảng 1,2 lần. Hợp đồng quyền chọn bán giá 30 USD đáo hạn vào tháng 6 được giao dịch nhiều nhất với 23.723 hợp đồng.
Hôm 17/5, Facebook đã trở thành một "huyền thoại" mới trong lịch sử các công ty Internet lên sàn với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng hoành tráng nhất từ trước tới nay, song chỉ 5 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của hãng cũng ghi danh là có diễn biến tệ nhất trong 10 vụ IPO lớn nhất sàn chứng khoán Mỹ 10 năm qua.
Chỉ trong vòng 5 ngày đầu sau khi lên sàn hôm 18/5, giá trị cổ phiếu của Facebook đã giảm tới 13%, vượt qua con số kỷ lục 10% xác lập trước đó của MF Global Holdings Inc. Đồng thời, khoảng 25 tỷ USD giá trị thị trường đã biến mất cùng với đà giảm của Facebook sau IPO.
Theo Jack Ablin, CIO của BMO Harris Private Bank tại Chicago, điều này đã cho thấy một điều rõ ràng rằng cổ phiếu của mạng xã hội Facebook đã được định giá quá cao so với thực tế, và rất nhiều người xếp hàng để mua cổ phiếu Facebook nhưng không thực sự có ý định nắm giữ cổ phiếu này.
Luật sư Andrew Stoltmann, đại diện cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, cho biết: "Đợt IPO của Facebook đang xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư trên thị trường. Vấn đề ở đây là số tiền từ đợt IPO này đang đổ vào túi của các ngân hàng bảo lãnh và ban lãnh đạo Facebook. Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lại chẳng được một xu nào".
Trong khi, Paul Carroll, đồng tác giả của cuốn sách "Những bài học tỷ USD" thì cho rằng, "tôi nghĩ đó cũng là một điều tốt. Đó là cách duy nhất để loại bỏ sự cường điệu vốn đã trở nên quen thuộc trong những đợt IPO. Có lẽ là một bài học đắt giá nhưng những người tham gia thị trường sẽ thận trọng hơn vào những quyết định của mình".
Mới đây, hai cơ quan hàng đầu phụ trách điều chỉnh thị trường tài chính tại Mỹ là Cơ quan Giám sát ngành tài chính (FINRA) và Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) tuyên bố sẽ xem xét lại các vấn đề quanh đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của hãng quản lý mạng xã hội Facebook.




Việt Nam đặt mục tiêu thu hút các dự án FDI quy mô lớn, chất lượng cao về trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao, và Việt Nam cũng đang trong “tầm ngắm” của nhiều nhà vận hành quốc tế...
Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG, cho biết chi phí token cho AI hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát so với tổng đầu tư công nghệ, nhấn mạnh vai trò của nhân viên trong ứng dụng AI.…
Một trong những hãng vật liệu phủ hiệu suất cao lớn trên thế giới đang mở rộng hiện diện tại Việt Nam thông qua thỏa thuận hợp tác với JAVI TECH, trong đó trọng tâm không chỉ là phân phối sản phẩm mà còn chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật và phát triển các ứng dụng cho những ngành công nghiệp trọng yếu…
Giai đoạn 2 Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) dự sẽ được triển khai từ năm 2026 đến 2033 với 30 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Hàn Quốc, tập trung nghiên cứu công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực và thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa công nghệ....
Một trong những vấn đề trọng tâm được thảo luận tại iTech Expo 2026 là việc chuyển đổi từ tiếp nhận công nghệ sang làm chủ và tạo ra công nghệ; muốn vậy, doanh nghiệp công nghệ số tăng cường nghiên cứu và phát triển, đầu tư cho đội ngũ kỹ thuật và phát triển sản phẩm…
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.