Facebook đã chỉ trích mạnh Apple về yêu cầu mà “táo khuyết” đưa ra. Theo quy định mới này, các nhà phát triển ứng dụng iPhone phải xin phép người dùng để thu thập một số dữ liệu nhất định cho quảng cáo.
Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook ngày 28/4 công bố doanh thu và lợi nhuận vượt dự báo, nhưng cảnh báo rằng tốc độ tăng trưởng trong những quý sắp tới có thể giảm mạnh vì chính sách bảo mật mới của Apple.
Làn sóng quảng cáo trực tuyến trong thời gian đại dịch do người tiêu dùng toàn cầu tăng mua sắm trực tuyến, cộng thêm giá quảng cáo cao hơn, giúp doanh thu của Facebook tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 26,7 tỷ USD.
Lợi nhuận ròng trong quý đạt 9,5 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với mức 4,9 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Số người dùng hàng tháng của Facebook tămg 10%, đạt 2,85 tỷ người.
Xu hướng quảng cáo trực tuyến trong đại dịch không chỉ làm lợi cho Facebook mà còn nhiều công ty khác hoạt động trong lĩnh vực này. Tuần này, Alphabet – công ty mẹ của công cụ tìm kiếm trực tuyến lớn nhất thế giới Google – cũng báo lãi kỷ lục.
Facebook đã chỉ trích mạnh Apple về yêu cầu mà “táo khuyết” đưa ra. Theo quy định mới này, các nhà phát triển ứng dụng iPhone phải xin phép người dùng để thu thập một số dữ liệu nhất định cho quảng cáo.
Tổng giám đốc (CEO) Mark Zuckerberg của Facebook cho biết kế hoạch sắp tới của công ty tập trung vào 3 lĩnh vực chính: xây dựng mảng thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR); phát triển các tính năng thương mại điện tử; và hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung kiếm tiền từ các nền tảng của Facebook.
“Chúng tôi còn một chặng được dài phải đi để xây dựng một nền tảng thhương mại điện tử với đầy đủ tính năng… nhưng tôi rất quyết tâm đạt tới mục tiêu đó”, ông Zuckerberg nói trong một cuộc điện đàm với các nhà phân tích sau khi Facebook công bố báo cáo tài chính.
Facebook cũng cho biết tổng chi phí của công ty trong cả năm nay sẽ dao động từ 70-73 tỷ USD do đầu tư vào các sản phẩm tiêu dùng phần cứng như kính thực tế ảo Oculus và cơ sở hạ tầng.
Một thách thức đối với Facebook trong thời gian tới là thay đổi trong quy định bảo mật trên điện thoại iPhone có thể ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng doanh thu các quý tiếp theo.
Facebook đã chỉ trích mạnh Apple về yêu cầu mà “táo khuyết” đưa ra. Theo quy định mới này, các nhà phát triển ứng dụng iPhone phải xin phép người dùng để thu thập một số dữ liệu nhất định cho quảng cáo. Facebook cho rằng thay đổi như vậy sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Facebook, cũng như những công ty nhỏ phụ thuộc vào quảng cáo cá nhân hoá.
Ngoài ra, Facebook đang đối mặt những vụ kiện chống độc quyền quy mô lớn từ một nhóm tiểu bang của Mỹ và Uỷ ban Thương mại Liên bang (FTC). Facebook cũng thường xuyên bị các nghị sỹ Mỹ và các tổ chức nhân quyền chỉ trích nhằm vào chính sách nội dung, hệ thống thuật toán, và cách Facebook xử lý dữ liệu người dùng.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.