
Facebook ngày 4/4 thừa nhận dữ liệu cá nhân của hầu hết 2 tỷ người dùng mạng xã hội này có thể đã bị xâm phạm - một bằng chứng mới cho thấy Facebook thất bại trong công tác bảo mật cho dù gặt hái hàng tỷ USD doanh thu từ quảng cáo.
Theo hãng tin Bloomberg, Facebook cho biết đã loại bỏ một tính năng cho phép người dùng nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email vào thanh công cụ tìm kiếm trên Facebook để tìm kiếm người dùng khác. Facebook nói tính năng này đã bị những kẻ xấu lợi dụng để thu thập thông tin người dùng trên hồ sơ cá nhân công khai của họ.
"Xét đến quy mô và mức độ tinh vi của những hoạt động mà chúng tôi chứng kiến, chúng tôi tin rằng hầu hết mọi người trên Facebook có thể đã bị xâm phạm hồ sơ cá nhân theo cách này", Facebook nói. "Bởi vậy, chúng tôi giờ đã xóa bỏ tính năng này".
Facebook cũng cho biết dữ liệu của khoảng 87 triệu người dùng, hầu hết tại Mỹ, có thể đã rơi vào tay công ty nghiên cứu Cambridge Analytica. Đây là lần đầu tiên Facebook xác nhận chính thức về quy mô của vụ rò rỉ dữ liệu, và con số này lớn hơn nhiều so với con số ước tính khoảng 50 triệu người dùng bị xâm phạm dữ liệu như đưa ra ban đầu.
"Chúng tôi đã không có một cái nhìn đủ lớn về trách nhiệm của mình, và đó là một sai lầm lớn. Đó là lỗi của tôi", Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg của Facebook nói trong một cuộc điện đàm với các nhà báo. "Chúng tôi đang mở rộng tầm nhìn về trách nhiệm của mình".
Ông Zuckerberg bảo vệ mô hình kinh doanh quảng cáo của Facebook và khẳng định mong muốn tiếp tục giữ cương vị nhà điều hành công ty. Nhà sáng lập Facebook cũng nói chiến dịch kêu gọi xóa tài khoảng mạng xã hội này của một số người dùng không có nhiều tác động.
Facebook cho biết sẽ báo tin với từng người dùng, thông qua một thông báo ở đầu bảng tin (news feeds) của họ bắt đầu từ ngày 9/4, về việc thông tin của họ có thể đã bị chia sẻ với Cambridge Analytica hay không.
Quốc hội Mỹ ngày 4/4 cho biết ông Zuckerberg sẽ ra điều trần trong hai ngày 9-10/4.
Cổ phiếu Facebook chỉ giảm giá hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, và có lúc tăng giá hơn 3% sau khi thị trường đóng cửa. Kể từ khi vụ bê bối Cambridge Analytica vỡ lở, cổ phiếu Facebook đã sụt giá hơn 16%.
Cambridge Analytica là một công ty tư vấn chính trị có trụ sở ở London, từng làm việc cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016 của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Công ty này bị cho là từng dính líu đến những chiêu trò không trong sạch tại các cuộc bầu cử ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Việc Cambridge Analytica thu thập dữ liệu người dùng Facebook được cho là nhằm xác định khuynh hướng của cử tri Mỹ, theo đó tìm cách giúp ông Trump giành chiến thắng.
Nhu cầu con chip phục vụ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) duy trì ở mức cao giúp doanh thu tháng 7 của TSMC tăng mạnh hơn dự báo. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo doanh thu hàng tháng của ngành bán dẫn có thể biến động lớn…
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra hàng loạt yêu cầu bồi thường đối với Iran, sau khi Tehran tiếp tục đòi Washington bù đắp thiệt hại chiến tranh...
Đến phiên ngày 10/8, đồng yên Nhật Bản đã để mất khoảng một nửa thành quả hồi phục sau cuộc can thiệp tỷ giá chung mang tính lịch sử giữa Mỹ và Nhật Bản...
“Mọi người đang trở nên mệt mỏi với tình trạng hy vọng rồi lại thất vọng” về tình hình ở Trung Đông - một nhà quản lý quỹ nói...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.