
Phòng nghiên cứu của Meta đang phát triển găng tay xúc giác để tạo ra cảm giác chạm hết sức chân thực trong metaverse. Một ngày nào đó, bạn sẽ có thể cảm nhận được kết cấu, áp lực khi chạm vào các vật thể ảo - CEO Mark Zuckerberg của Meta (công ty mẹ của Facebook), cho biết trong một bài đăng trên trang cá nhân mới đây.
Thiết bị mới này được xem là một phần của kế hoạch xây dựng nên vũ trụ ảo metaverse mà Meta đang theo đuổi. Bên cạnh đại gia mạng xã hội, hàng chục công ty khác, bao gồm cả Microsoft, Roblox và Nvidia đang rốt ráo xây dựng phần mềm và phần cứng cung cấp nền tảng cho metaverse. Không ồn ào công bố các kế hoạch xây dựng vũ trụ ảo của riêng mình, nhưng Apple lại được xem là công ty đối trọng với Facebook trong cuộc đua này.
Có thiết kế như một cánh tay robot, chiếc găng tay đặc biệt của Meta được tích hợp hàng trăm cảm biến, bộ truyền động và có thể điều chỉnh hay khóa ngón tay của người đeo ở những vị trí nhất định, giúp mang lại cảm giác chạm tay vào các vật thể ảo cho người đeo. Ví dụ, khi người dùng cầm vào một quả bóng trong thế giới ảo, chiếc găng tay này sẽ khóa ngón tay người đeo ở vị trí và tư thế như thể họ đang cầm một quả bóng thực sự.
Theo như đoạn clip của Zuckerberg, chiếc găng tay này cũng được sử dụng kết hợp với kính thực tế ảo và giúp người sử dụng tương tác với các vật thể trong thế giới ảo, như cầm nắm vào quân cờ, tung xúc xắc hay thậm chí bắt tay với một người khác…
Trước đó, Meta đã tung ra bản giới thiệu xem trước của kính thực tế hỗn hợp đầu tiên của hãng là Project Cambria. Một số tính năng của Project Cambria, bao gồm các cảm biến cho phép người dùng giao tiếp bằng mắt và thể hiện biểu cảm khuôn mặt tự nhiên khi ở trong metaverse “vũ trụ ảo”. Zuckerberg cho biết Project Cambria sẽ là sản phẩm độc đáo và tâm huyết của công ty, với giá bán cao hơn các thiết bị thực tế ảo khác.
Apple cũng được cho là đang chuẩn bị “dọn đường” ra mắt một thiết bị tương tự. Theo các nguồn tin, kính thông minh của “nhà Táo” dự kiến có giá bán khoảng 2.000 USD. Đây là những thiết bị khởi đầu cho người dùng muốn tham gia trải nghiệm “vũ trụ ảo”.
Theo giới quan sát, bên cạnh kính thực tế hỗn hợp, cả hai đại gia công nghệ này cũng được dự báo là sẽ cùng tham gia phát triển lĩnh vực đồng hồ thông minh. Meta mới đây hé lộ về mẫu đồng hồ thông minh mới của mình - một kế hoạch hẳn khiến nhà “Táo Khuyết” “đứng ngồi không yên”. Hiện sản phẩm Apple Watch vẫn chủ yếu tập trung vào các tính năng theo dõi sức khỏe, nhưng các tính năng mới giúp thiết bị có thể tương tác tốt hơn có lẽ sẽ được bổ sung trong tương lai.
Theo cây bút Mark Gurman của Bloomberg, cuộc chiến thực sự giữa Apple và Meta hiện đang là kính thực tế ảo và thực tế tăng cường, đồng hồ thông minh, smarthome, các dịch vụ kỹ thuật số và các thiết bị và nền tảng được định nghĩa riêng trong vũ trụ metaverse.
Facebook từng thông báo đã dành ra một chương trình đầu tư trị giá khoảng 50 triệu USD để đảm bảo metaverse sẽ được xây dựng một cách có trách nhiệm. Ngân sách này sẽ được phân bổ cho các tổ chức và học viện nghiên cứu bao gồm Đại học Quốc gia Seoul và cộng đồng Women in Immersive Tech.
Không chỉ dừng lại ở đó, đại gia mạng xã hội cũng công bố kế hoạch tuyển 10.000 lao động kỹ thuật cao tại các nước Liên minh châu Âu (EU) như Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan trong 5 năm tới để phát triển metaverse.
Việc di chuyển giữa các vũ trụ ảo khác nhau sẽ giống như chuyển đổi giữa các trang web trên Internet ngày nay. Là nơi mà nhiều người có khả năng tạo hình đại diện cá nhân của họ, Facebook có thể sử dụng các danh tính kỹ thuật số mới này để theo dõi dữ liệu cá nhân khi người dùng di chuyển qua các vũ trụ ảo khác.
Tuy nhiên, theo đánh giá của giới quan sát, Meta sẽ cần 10 năm để phát triển vũ trụ ảo. Hiện vẫn còn quá sớm để có thể nói rằng liệu Meta sẽ thành công trong tương lai hay không.
Với Apple, thế mạnh của việc sở hữu lượng người dùng hùng hậu, cũng chính là fan hâm mộ của các sản phẩm cho phép đại gia này có những thế mạnh nhất định trong cuộc đua phát triển “vũ trụ ảo”.
Những đồn đoán xung quanh việc Apple phát triển công nghệ thiết bị đeo AR và VR không phải là điều gì mới mẻ. Chúng đã được tung ra ít nhất kể từ năm 2013. Bản thân CEO Tim Cook đã đặt cược vào công nghệ thiết bị đeo, khi những dấu hiệu ban đầu cho thấy sản phẩm này là một món hời.
Mặc dù Apple đã tụt lại phía sau những cái tên như Meta, Alphabet và những “tay chơi” khác trong cuộc đua tung ra các thiết bị AR và VR đầu tiên, Apple chưa bao giờ muộn “khi bữa tiệc bắt đầu”. Thay vào đó, thế mạnh của công ty là sẵn sàng đáp ứng nhu cầu rất tốt và tiếp thị các sản phẩm cung cấp những gì người dùng cần và muốn với mức giá phù hợp.




Thương mại điện tử Việt Nam đang được định hình lại bởi năng lực công nghệ, hạ tầng vận hành và khả năng tối ưu hóa trải nghiệm của cả người mua lẫn nhà bán hàng.
Tại sự kiện Anker Day diễn ra ngày 22/5 tại New York, Anker Innovations công bố nền tảng chip AI độc quyền THUS™, đồng thời giới thiệu hai mẫu tai nghe không dây mới là soundcore Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max.
TP. Hồ Chí Minh xác định rõ ràng tầm quan trọng của việc xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ…
Điện Biên đặt mục tiêu triển khai khoảng 6.000 chuyến bay UAV trong thời gian thử nghiệm, phấn đấu tỷ lệ chuyến bay an toàn đạt trên 99%...
Đồng euro số dự kiến được triển khai vào năm 2029, giúp EU giảm phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán do Mỹ kiểm soát…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.