
“Có thể khẳng định rằng kết quả thu hút FDI trong tháng 1/2012 không phản ánh đúng về thực trạng và triển vọng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm nay”, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa thông tin đến báo chí.
Trước đó, thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến ngày 20/1/2012 cả nước có 25 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 29,5 triệu USD và 5 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 7,8 triệu USD. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, thu hút FDI tháng đầu năm 2012 chỉ bằng khoảng 1/40 so với cùng kỳ năm 2011.
Lý giải cho kết quả khá khiêm tốn về đầu tư nước ngoài nêu trên, Cục cho rằng, nguyên nhân là do số liệu thống kê thu hút đầu tư nước ngoài được chốt vào ngày 20 hàng tháng. Do đó, số liệu tháng 1/2012 chỉ tính các dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư và tăng vốn từ ngày 1/1 đến 20/1/2012, tức là chỉ 20 ngày đầu của tháng 1.
Bên cạnh đó, khoảng thời gian này trùng với Tết cổ truyền của Việt Nam và thời gian nghỉ Tết năm nay dài hơn so với các năm trước, do đó số ngày làm việc của các địa phương trong tháng 1 cũng bị giảm đáng kể.
“Các nguyên nhân trên ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng giấy chứng nhận đầu tư được cấp phép trong tháng”, Cục Đầu tư nước ngoài khẳng định.
Thêm vào đó, cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong tháng 1 năm ngoái đã có dự án rất lớn được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đó là dự án Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1 tỷ USD, đưa con số thu hút FDI trong tháng 1/2011 lên cao.
Do đó, nếu so sánh số liệu của tháng 1/2012 với cùng kỳ năm 2011 sẽ có sự chênh lệch rất lớn và không phán ánh đúng kết quả thu hút FDI trong tháng 1 năm 2012. Dự án nêu trên hoàn tất trong năm 2010 nhưng lại được cấp phép vào tháng 1/2011, Cục cho biết.
Thông tin thêm về tình hình đầu tư nước ngoài thời gian tới, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong tháng 2 và các tháng tiếp theo sẽ có những thay đổi rất tích cực.
Đã có một số dự án lớn được cấp phép trong tháng 2/2012. Cụ thể là ngày 1/2/2012 tỉnh Hải Phòng đã cấp phép dự án nhà máy sản xuất lốp xe của Bridgestone với quy mô vốn đầu tư lên tới trên 570 triệu USD. Trên thực tế dự án này đã hoàn tất trong tháng 12/2011 nhưng nhà đầu tư lại muốn được cấp phép vào tháng 2/2012, năm Nhâm Thìn.
“Có nguyên nhân do một số dự án đầu tư đã hoàn tất thủ tục cấp phép, nhưng chủ đầu tư chưa muốn cấp phép ngay mà đợi sau Tết, sang năm mới Nhâm Thìn mới cấp phép để được nhiều may mắn. Vấn đề này khá phổ biến ở các nhà đầu tư đến từ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc”, Cục Đầu tư nước ngoài cho hay.
Dự kiến trong tháng 2 và các tháng tiếp theo, một số dự án với quy mô vốn lớn dự kiến được cấp phép như dự án sản xuất thiết bị y tế trong khu công nghiệp VSIP Hải Phòng của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư trên 200 triệu; dự án đầu tư khu công nghiệp diện tích 300 ha của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD; dự án trung tâm mua sắm AEON trong khu công nghiệp Bình Dương với tổng vốn đầu tư 95 triệu; dự án trung tâm thương mại tổng hợp trong khu đô thị thương mại dịch vụ The Season Bình Dương do công ty Lotte Việt Nam đầu tư với quy mô vốn 31 triệu USD; dự án sản xuất sản phẩm kim loại tổng vốn đầu tư 25 triệu USD...
Cục cũng dự báo, tình hình đầu tư nước ngoài trong năm 2012 sẽ tiếp tục đạt kết quả tốt, ít nhất là bằng hoặc cao hơn so với năm 2011.




Tri ân người có công phải được thể hiện bằng chính sách đầy đủ, chăm sóc y tế kịp thời và thái độ tận tâm; không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần.
Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về đất đai, đóng vai trò quyết định trong tạo lập quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới. Nước ta hiện nay đang chú trọng phát triển mạnh các dự án metro và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Điều này đòi hỏi cần có chính sách thu hồi đất, tái định cư và cơ chế khai thác quỹ đất phù hợp cho phát triển đô thị theo mô hình TOD.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể đạt được bằng cách dàn hàng ngang các nguồn lực, mà phải bằng những chính sách vi mô thực sự đột phá. Giải phóng năng lực công nghệ AI, nâng tầm thể chế thử nghiệm đặc khu kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn tín dụng và thiết lập hệ thống thuế số minh bạch chính là những bệ phóng vững chắc nhất để đưa nền kinh tế Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghiệp hàng hải theo tư duy hệ sinh thái, có trọng tâm, nâng cao năng lực tự chủ; không bao cấp trở lại, không đầu tư dàn trải và không để mất năng lực chiến lược.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Phú Thọ duy trì tăng trưởng trên 11%, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển công nghiệp công nghệ cao và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong năm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...