09:48 11/01/2008

FDI toàn cầu 2007 đạt kỷ lục

Nguyễn Hạnh

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu năm 2007 đã tăng lên mức cao kỷ lục, đạt 1.538 tỷ USD

Theo Reuters ngày 9/1, Cơ quan Phát triển và Thương mại Liên hợp quốc (UNCTAD) công bố báo cáo sơ bộ cho thấy, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu năm 2007 đã tăng lên mức cao kỷ lục, đạt 1.538 tỷ USD.

Theo UNCTAD, cuộc khủng hoảng tài chính và tín dụng trong nửa cuối năm 2007 đã không ảnh hưởng đến tổng luồng vốn FDI. Lợi nhuận Cty tăng và lượng tiền mặt khá dồi dào đã giúp tăng giá trị các vụ sáp nhập và mua bán hiện chiếm một bộ phận lớn trong luồng vốn FDI.

Năm 2007, Mỹ vẫn là nước thu hút FDI nhiều nhất với 193 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2006. Trung Quốc là nước nhận được nhiều FDI nhất trong các nước đang phát triển với 67,3 tỷ USD, tuy giảm 3,1% so với năm 2006.

Trên một nửa FDI (khoảng 224 tỷ USD) chảy vào các nước đang phát triển thuộc các nền kinh tế ở Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á và châu Đại Dương. Luồng vốn FDI chảy vào Nga cũng tăng mạnh lên 48,9 tỷ USD.

Tuy nhiên, UNCTAD cũng cảnh báo rằng sự xáo động kinh tế và sức ép lạm phát có thể gây tác động tiêu cực lên luồng vốn FDI toàn cầu trong năm 2008.

Theo UNCTAD, triển vọng FDI toàn cầu năm 2008 không quá lạc quan trước nguy cơ kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái, cũng như tác động của nó đối với kinh tế toàn cầu.