10:02 14/01/2008

FED cân nhắc cắt giảm lãi suất USD

Nguyễn Hạnh

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke vừa thông báo FED có thể cần phải cắt giảm thêm lãi suất đồng USD

Theo AP ngày 11/1, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke vừa thông báo FED có thể cần phải cắt giảm thêm lãi suất đồng USD để giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh có những lo ngại về thị trường tài chính và cuộc khủng hoảng thị trường nhà ở.

Ông Bernanke nhận định rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm nay đang trở nên “tồi tệ hơn” do sự sụt giảm trên thị trường nhà ở và giá dầu lửa tăng cao, do đó việc nới lỏng thêm chính sách tiền tệ là cần thiết.

Các chuyên gia dự báo trong cuộc họp định kỳ vào ngày 30/1 tới, FED có thể cắt giảm 0,25%, thậm chí 0,5% lãi suất các khoản vay nóng giữa các ngân hàng thương mại.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt ở mức 4% trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tăng và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm.

Ngoài ra, 2 lãi suất chính khác là lãi suất tiền gửi ở mức 3% và lãi suất cho vay biên tế ở mức 5% cũng được giữ nguyên.