
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẵn sàng nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ nếu tình hình hồi phục kinh tế của nước này trở xấu, Chủ tịch FED Ben Bernanke cho biết hôm 21/4.
Chủ tịch FED cho hay, cơ quan này vẫn kỳ vọng vào đà phục hồi dần dần trong vài năm tới, nhưng thừa nhận rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế hiện không chắc chắn, trong khi thị trường việc làm có khả năng hồi phục chậm hơn dự đoán.
Theo hãng tin AP, phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng – Thượng viện Mỹ đêm qua (giờ Việt Nam), ông Bernanke tuyên bố, “chúng tôi thừa nhận triển vọng tăng trưởng kinh tế rất bất thường và không chắc chắn”.
Ông cho biết, “sẽ tiếp tục đánh giá cẩn thận về tình hình kinh tế, tài chính đang diễn ra, đồng thời chuẩn bị tung ra thêm những chính sách cần thiết, thúc đẩy việc tận dụng toàn bộ năng lực sản xuất của đất nước trong bối cảnh giá cả ổn định”.
Phản ứng trước báo cáo của Chủ tịch FED, thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã sụt điểm mạnh. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất hơn 100 điểm, lùi xa ngưỡng 10.200 điểm xác lập trong phiên giao dịch trước đó.
“Chủ tịch FED không nói được điều gì tích cực, trong khi thực tế thị trường đang chờ đợi tuyên bố theo kiểu chúng tôi sẽ làm gì đó để giải quyết vấn đề”, Sarah Hunt, chuyên gia phân tích tại Alpine Mutual Funds ở New York, nhận xét.
Còn theo Dave Rovelli, Giám đốc điều hành Canaccord Adams, thì “về cơ bản, Chủ tịch FED cho rằng nền kinh tế đang xấu đi và dù đang phục hồi thì tốc độ cải thiện cũng không được như chúng ta kỳ vọng”.
FED đã duy trì lãi suất cơ bản ở mức gần 0% suốt từ tháng 12/2008 tới nay, trong khi đã mua hơn tài khoản nợ và trái phiếu kho bạc trị giá 1.500 tỷ USD, để đối phó với tình trạng suy thoái sâu và khủng hoảng tài chính.
Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng trở lại khoảng một năm trước, nhưng do tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, thị trường nhà đất vẫn ảm đạm và khu vực sản xuất tiếp tục sụt giảm, nên những lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái kép gần đây đã tăng lên.
Ông Dean Maki, chuyên gia kinh tế trưởng của Barclays Capital tại Mỹ, cho rằng, “FED không có vẻ đi liền với việc tăng thêm các chính sách kích thích kinh tế. Những bước đi tăng thêm dựa trên hi vọng nhiều hơn là thực tế”.




EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.