
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã thu được khoản tiền lãi 14 tỷ USD từ các chương trình giải cứu ngành ngân hàng từ khi khủng hoảng tài chính nổ ra hai năm trước. Số liệu này do các quan chức của FED tiết lộ ngày 31/8.
Khoản lãi ước tính trên được dựa trên sự chênh lệch giữa mức phí cùng tiền lãi đánh vào các khoản cho vay và số tiền lãi mà FED lẽ ra đã thu về nếu đầu tư số tiền cho vay đó vào trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 3 tháng.
Trên thực tế, FED đã thu về 19 tỷ USD từ tiền lãi và tiền phí áp dụng đối với các định chế tài chính và các nhà đầu tư vay vốn từ cơ quan này trong thời gian khủng hoảng vừa qua. Trong trường hợp FED không cho vay số tiền này mà đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ, số tiền lời thu về chỉ là 5 tỷ USD.
Như vậy, nhờ giải cứu hệ thống tài chính mà FED đã được lợi 14 tỷ USD. Con số này nhấn mạnh khả năng các ngân hàng trung ương khác trên thế giới cũng có thể kiếm lời từ các biện pháp chống khủng hoảng, ít nhất là trước khi tính tới những rủi ro mà họ phải gánh chịu.
Ước tính này chưa được kiểm toán, chưa được xuất bản trong các tài liệu chính thức, hai điều chỉnh theo rủi ro. Ước tính này bao gồm các chương trình cho vay chống khủng hoảng mà FED áp dụng, bao gồm chương trình cho vay lãi suất thấp, chương trình đấu giá các khoản vay (TAF) dành cho các ngân hàng, các chương trình hoán đổi tiền tệ với các ngân hàng trung ương khác, các chương trình mua vào thương phiếu, và hoạt động cung cấp vốn cho các nhà đầu tư mua trái phiếu địa ốc.
Tuy nhiên, con số trên không phản ánh một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của FED, vì chưa bao gồm những vụ giải cứu tài chính cụ thể mà FED đã tiến hành hay hoạt động mua vào các tài sản dài hạn. Hiện FED vẫn đang đương đầu với hàng loạt rủi ro thua lỗ từ các vụ giải cứu ngân hàng đầu tư Bear Stearns và hãng bảo hiểm AIG.
Thêm vào đó, con số lãi 14 tỷ USD này cũng chưa bao gồm những khoản lãi hay lỗ chưa được hiện thực hóa trong danh mục đầu tư vào chứng khoán nợ địa ốc và trái phiếu kho bạc Mỹ trong chương trình mua tài sản trị giá 1.750 tỷ USD của cơ quan này.
FED từ chối bình luận về những thông tin nói trên. Để giải cứu ngành tài chính Mỹ, giá trị bảng cân đối kế toán của FED đã “phình” lên 2.000 tỷ USD, từ mức 800 tỷ USD vào năm 2007.
(Theo Financial Times)
Nhật Bản tăng phí thị thực nhập cảnh (visa) đối với du khách quốc tế từ ngày 1/7, đánh dấu lần đầu tiên nước này tăng phí visa kể từ năm 1978...
Tổng thống Donald Trump có thu nhập hơn 1,16 tỷ USD từ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và bản quyền memecoin trong năm 2025, khi ông trở lại vị trí lãnh đạo nước Mỹ...
Trong tháng 6 vừa qua, giá cổ phiếu nhóm công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ Magnificent 7 giảm mạnh, khiến tổng giá trị vốn hóa thị trường của nhóm này “bốc hơi” khoảng 2,3 nghìn tỷ USD...
Dựa trên bảng xếp hạng Global 2000 mới nhất của tạp chí Forbes và kết quả tài chính 12 tháng gần nhất của các doanh nghiệp, đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng 30 công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới tính đến tháng 5/2026…
Trong những tháng đầu năm 2026, ngành điện và tiện ích Mỹ chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A)...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.