
Tính từ đầu năm, hai nhà đồng sáng lập sàn tiền ảo Coinbase đã gia nhập hàng ngũ tỷ phú, cùng với các nhà sáng lập của công ty cho vay trả góp Affirm và công ty nền tảng phát hành thẻ và giải pháp thanh toán Marqeta.
Trong suốt nhiều năm, Thung lũng Silicon đã dấn thân vào cuộc cạnh tranh với các ngân hàng truyền thống, bằng lời hứa mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Nhưng giờ mới là lúc xuất hiện các ứng dụng giao dịch, ứng dụng thanh toán và dịch vụ cho vay trực tuyến đạt được mức định giá cao trên thị trường niêm yết đại chúng.
Sắp tới, danh sách các tỷ phú của thế giới sẽ có thêm hai cái tên mới, cũng là những người đến từ fintech. Đó là Vlad Tenev và Baiji Bhatt, hai nhà sáng lập của ứng dụng giao dịch cổ phiếu Robinhood.
Là bạn cùng phòng tại đại học ký túc xá Stanford cách đây 1 thập kỷ, Tenev và Bhatt sở hữu cổ phần ước tính đạt trị giá khoảng 2,6 tỷ USD khi cổ phiếu Robinhood lên sàn Nasdaq vào cuối tháng này. Giá trị tài sản này dựa trên mức trung bình 40 USD/cổ phiếu của khoảng giá dự kiến chào bán mà Robinhood đưa ra trong hồ sơ IPO. Hai nhà sáng lập sở hữu cổ phần 7,9% mỗi người trong công ty.
Robinhood kỳ vọng mức định giá lên tới 35 tỷ USD trong cuộc chào sàn này, từ mức định giá 11,7 tỷ USD trong vòng gọi vốn tư nhân hồi tháng 9 năm ngoái.
Sự xuất hiện liên tiếp của các tỷ phú fintech không gây nhiều ngạc nhiên, khi năm nay là một năm sôi động của hoạt động niêm yết công nghệ ở Phố Wall. Ít nhất 12 công ty công nghệ đã đạt vốn hoá thị trường từ 10 tỷ USD trở lên bằng IPO truyền thống hoặc niêm yết thông qua công ty séc trắng (SPAC).
Các vụ chào sàn này cùng các cuộc niêm yết khác với mức vốn hoá thấp hơn đã sản sinh tổng cộng 16 tỷ phú công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ trong năm 2021. Trong số này, nhiều tỷ phú thuộc lĩnh vực fintech.
Tổng giám đốc (CEO) Brian Armstrong của Coinbase sở hữu cổ phần trị giá khoảng 8,7 tỷ USD. Fred Ehrsam, người cùng Armstrong lập nên Coinbase vào năm 2012, nắm số cổ phần trị giá 2,7 tỷ USD.
CEO Jason Gardner của Marqeta đạt giá trị tài sản ròng gần 2 tỷ USD sau khi công ty IPO trong tháng 6. CEO Max Levchin của Affirm nắm số cổ phần trị giá 1,5 tỷ USD sau khi công ty chào sàn hồi tháng 1.
Đó là còn chưa kể đến các tỷ phú fintech trong những công ty còn chưa lên sàn.
Trong một vòng gọi vốn hồi tháng 3, công ty thanh toán Stripe được định giá ở mức 95 tỷ USD. Cổ phần của hai nhà đồng sáng lập là anh em trai Patrick và Johnson Collison có tổng trị giá 23 tỷ USD dựa trên mức định giá này, theo Bloomberg Billionaires Index.
Klarna, một công ty thanh toán của Thuỵ Điển, hiện được định giá ở mức 46 tỷ USD. CEO Sebastian Siemiatkowski của Klarna sở hữu tài sản ròng khoảng 2,2 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.
Danh sách tiếp tục với Chime, công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động và được định giá ở mức 14,5 tỷ USD. Plaid, một công ty cung cấp công nghệ đầu cuối cho phép kết nối các ứng dụng với tài khoản ngân hàng, được định giá 13 tỷ USD. Các nhà sáng lập của các công ty này đều nắm cơ hội trở thành tỷ phú.
Không dừng ở những cuộc gặp tại hội chợ hay các chương trình xúc tiến trực tiếp, TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng hoạt động kết nối trên môi trường số, ứng dụng dữ liệu và AI để doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm đối tác, nhà mua hàng và cơ hội thị trường sau sự kiện...
Giai đoạn 2 Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) dự sẽ được kiến triển khai từ năm 2026 đến 2033 với 30 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Hàn Quốc, tập trung nghiên cứu công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực và thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa công nghệ....
Khoảng cách giữa hiệu quả và giá trị kinh tế từ AI khi doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh ứng dụng nhưng chưa chứng minh rõ tác động đến doanh thu, chi phí và tăng trưởng…
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mang tính cấp bách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, khơi thông nguồn lực đối với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...
Trong khu vực Đông Nam Á, giá trị hoạt động tài sản mã hoá của Việt Nam chỉ xếp sau Singapore...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.