
Theo Bloomberg, quyết định này được đưa ra cách đây khoảng hai tháng, nhưng đến nay vẫn chưa có lý do chính thức được công bố. Foxconn và Apple đều chưa đưa ra bình luận về sự việc.
Sau khi khoảng hơn 300 công nhân Trung Quốc đã rời khỏi nhà máy, chỉ còn một số ít nhân viên người Đài Loan được giữ lại để hỗ trợ hoạt động sản xuất.
Dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể, một số nhà phân tích cho rằng điều này có thể liên quan đến yêu cầu từ chính sách mới của Trung Quốc nhằm kiểm soát chặt hơn việc chuyển giao công nghệ và nhân lực kỹ thuật ra nước ngoài.
Từ đầu năm, Trung Quốc đã đề nghị các cơ quan quản lý hạn chế xuất khẩu thiết bị và tài nguyên công nghệ sang Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, nhằm giữ chân hoạt động các dây chuyền sản xuất tại nước này.
Trong vài năm trở lại đây, Apple liên tục thúc đẩy việc mở rộng sản xuất iPhone tại Ấn Độ để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Foxconn là một trong những đơn vị tiên phong, với nhà máy lớn đặt tại bang Tamil Nadu. Ngoài ra, Tata Group, tập đoàn công nghiệp lớn nhất Ấn Độ , cũng đang gia nhập chuỗi cung ứng Apple thông qua việc mua lại Wistron và tiếp quản hoạt động của Pegatron.
Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook cũng thẳng thắn cho biết công ty đang tăng cường nhập khẩu iPhone hơn từ Ấn Độ để xử lý những bất ổn xung quanh thuế quan và rủi ro thương mại của Mỹ.
Song trước đó, CEO Tim Cook từng nhiều lần nhấn mạnh rằng tay nghề cao và sự tận tâm của đội ngũ kỹ thuật viên Trung Quốc là yếu tố then chốt giúp Apple duy trì chất lượng sản xuất ổn định trong nhiều năm qua.
Theo các nguồn tin, việc rút nhân viên Trung Quốc khỏi Ấn Độ có thể khiến tiến độ đào tạo công nhân địa phương và chuyển giao công nghệ của Foxconn bị chậm lại, đồng thời làm đội chi phí sản xuất lên.
“Chất lượng sản phẩm có thể vẫn được đảm bảo, nhưng hiệu suất trên dây chuyền lắp ráp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng”, một nguồn tin tiết lộ với hãng truyền thông NDTV.
Apple đang chuẩn bị chuyển toàn bộ hoạt động lắp ráp iPhone dành cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ từ đầu năm tới. Hiện Apple không sản xuất điện thoại tại Mỹ, phần lớn iPhone vẫn được lắp ráp tại Trung Quốc.
Trong khi các nhà máy ở Ấn Độ hiện đảm nhận khoảng 40 triệu máy mỗi năm, tương đương 15% sản lượng toàn cầu của hãng.
Không dừng ở những cuộc gặp tại hội chợ hay các chương trình xúc tiến trực tiếp, TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng hoạt động kết nối trên môi trường số, ứng dụng dữ liệu và AI để doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm đối tác, nhà mua hàng và cơ hội thị trường sau sự kiện...
Giai đoạn 2 Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) dự sẽ được kiến triển khai từ năm 2026 đến 2033 với 30 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Hàn Quốc, tập trung nghiên cứu công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực và thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa công nghệ....
Khoảng cách giữa hiệu quả và giá trị kinh tế từ AI khi doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh ứng dụng nhưng chưa chứng minh rõ tác động đến doanh thu, chi phí và tăng trưởng…
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mang tính cấp bách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, khơi thông nguồn lực đối với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...
Trong khu vực Đông Nam Á, giá trị hoạt động tài sản mã hoá của Việt Nam chỉ xếp sau Singapore...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.