
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 12/12/2025
An Huy
11/06/2021, 09:42
Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) sẽ đạt nhất trí tài trợ 1 tỷ liều vaccine Covid-19 cho các nước nghèo hơn...
Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) sẽ đạt nhất trí tài trợ 1 tỷ liều vaccine Covid-19 cho các nước nghèo hơn. Một quyết định như vậy có thể được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G7 bắt đầu vào ngày thứ Sáu (11/6), nhằm đạt tới mục tiêu đến cuối năm 2022 toàn thế giới được tiêm chủng.
Theo tin từ Reuters, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đẩy mạnh cuộc chiến chống Covid-19 bằng cách tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer cho 100 quốc gia thu nhập thấp nhất thế giới, ông Johnson tuyên bố Anh sẽ tặng ít nhất 100 triệu liều vaccine mà nước này không dùng đến cho các nước nghèo.
“1 tỷ liều vaccine mà G7 định tài trợ nên được nhìn nhận là một con số tối thiểu. Và tiến độ của việc tài trợ này phải được đẩy mạnh” - chuyên gia Lis Wallace thuộc tổ chức vận động chống đói nghèo ONE.
Trước đó, nhà lãnh đạo Anh đã kêu gọi G7 cam kết giúp thế giới tiêm phòng Covid-19 xong vào cuối năm sau, và G7 được kỳ vọng sẽ tài trợ 1 tỷ liều vaccine.
Tuy nhiên, một số nhóm vận động chỉ trích rằng kế hoạch này chỉ như “muối bỏ bể”. Tổ chức Oxfam ước tính gần 4 tỷ người trên thế giới sẽ phải phụ thuộc vào vaccine từ COVAX – sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm phân phối vaccine đến các nước thu nhập thấp và trung bình.
“Do chương trình tiêm chủng của Anh đã thành công, chúng tôi đang ở vị thế có thể chia sẻ một phần vaccine còn dư của chúng tôi cho những nước cần”, ông Johnson nói. “Bằng cách này, chúng ta sẽ đạt những bước tiến lớn để đánh bại đại dịch”.
Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra trong 3 ngày tại khu nghỉ dưỡng ven biển Carbis Bay của Anh.
Đến nay, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3,9 triệu người trên thế giới và gây đảo lộn kinh tế toàn cầu. Kể từ khi những ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, Covid đã tấn công hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Các hãng dược đã thể hiện sự “thần tốc” trong bào chế và sản xuất vaccine. Nhiều quốc gia cũng tiến hành tiêm chủng với tốc độ cực nhanh: Anh đến nay đã tiêm ít nhất 1 mũi cho 77% dân số trưởng thành; ở Mỹ, tỷ lệ này là 64%. Tuy nhiên, các nhà khoa học nói rằng đại dịch chỉ có thể chấm dứt một khi tất cả các quốc gia trên thế giới được tiêm chủng.
Với dân số toàn cầu gần 8 tỷ người và phần lớn cần 2 mũi tiêm, chưa kể tiêm nhắc lại để chống những biến chủng mới, các nhà vận động nói rằng việc G7 tài trợ 1 tỷ liều vaccine là một sự khởi đầu tốt, nhưng các nhà lãnh đạo thế giới cần tiến nhanh hơn và xa hơn nhiều.
“1 tỷ liều vaccine mà G7 định tài trợ nên được nhìn nhận là một con số tối thiểu. Và tiến độ của việc tài trợ này phải được đẩy mạnh”, chuyên gia Lis Wallace thuộc tổ chức vận động chống đói nghèo ONE nhận xét.
“Chúng ta đang chạy đua với virus, và virus dẫn trước chúng ta càng lâu, thì càng có nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới, nguy hiểm hơn, đe doạ xói mòn nỗ lực chống dịch của toàn cầu”, bà Wallace phát biểu.
Trong số 100 triệu liều vaccine mà Anh tài trợ, 80 triệu liều sẽ được đưa vào chương trình COVAX, số còn lại sẽ được chia sẻ song phương với những nước cần. Vaccine tài trợ là những loại mà Anh đã có trong kho, bao gồm vaccine của Oxford-AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna và một số loại khác.
Việc Anh tài trợ vacine là một sự hưởng ứng lời kêu gọi của ông Biden. Người đứng đầu Nhà Trắng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 đưa ra cam kết tài trợ vaccine cho các nước nghèo hơn, đồng thời kêu gọi các hãng dược áp dụng mô hình của Oxford-AstraZeneca về cung cấp vaccine ở giá vốn trong suốt thời gian đại dịch.
Các nhà khoa học nói rằng việc để mặc các nước nghèo xoay sở với đại dịch có thể cho phép virus đột biến nhanh hơn và kháng lại vaccine. Các tổ chức từ thiện cũng kêu gọi hỗ trợ hầu cần để giúp tiến hành tiêm vaccine trên quy mô lớn tại các nước nghèo hơn.
Việt Nam ghi nhận mức tăng 266% GDP bình quân đầu người thực trong 25 năm qua đứng thứ hai trong nhóm 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc..
Trung Quốc cần đẩy nhanh hỗ trợ tiêu dùng trong nước và giảm sự phụ thuộc của tăng trưởng kinh tế vào xuất khẩu - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristanlina Georgieva kêu gọi...
Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận mang tính pháp lý để trong thời gian từ nay đến năm 2040 cắt giảm 90% lượng khí thải gây ô nhiễm, mặc dù có sự trì hoãn trong kế hoạch quan trọng về hệ thống giao dịch phát thải.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: