08:14 12/06/2008

Gazprom nâng dự báo giá dầu

Hoài Hương

Tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom (Nga) vừa dự báo giá dầu sẽ lên tới 250 USD/thùng vào năm 2009

Tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom (Nga) vừa dự báo giá dầu sẽ lên tới 250 USD/thùng vào năm 2009, và sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung ứng dầu mỏ của Nga sẽ càng tăng lên.

Đây là mức dự báo cao hơn so với dự báo trước đó của các nhà phân tích, khi cho rằng giá dầu có thể dao động từ 100 USD đến 200 USD/thùng trong năm 2009.

Dự đoán của Gazprom cũng được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) vừa khuyến cáo giá dầu cao kỷ lục có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tăng dầu mỏ trong năm 2008.

Theo ông Miller, Gazprom sẽ đầu tư 30 tỷ USD/năm vào phát triển các đường ống vận chuyển khí đốt mới để tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao. Sản xuất dầu mỏ của Gazprom cũng dự kiến tăng lên 100 triệu tấn/năm vào năm 2012 từ 80 triệu tấn hiện nay.

Ngoài ra, quan chức cao cấp Gazprom này khẳng định rằng châu Âu vẫn là "thị trường số 1" của Gazprom, theo đó họ có thể cung ứng 550 tỷ m3 khí đốt/năm cho Bắc Âu, kể cả Bỉ, Pháp, Đức và Anh.