23:30 17/05/2007

Giá bông thế giới vẫn giảm

Thanh Tùng

Tronghơn 4 tháng nay giá bông đã giảm gần 17% do nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc giảm

Theo tin từ Dow Jones, ngày 17/5, giá bông số 2 giao ngay lúc mở cửa tại New York là 1.049 USD/tấn.

So với ngày 15/5, giá bông số 2 tại đây đã giảm 11 USD/tấn. Ngày 11/1 giá bông đạt mức cao nhất kể từ đầu năm đến này là 1.260 USD/tấn, hơn 4 tháng nay giá bông đã giảm gần 17%. Sản lượng bông thế giới vụ 06 dự đoán sẽ đạt 25,17 triệu tấn, tăng 2,1% so vụ trước.

Trung Quốc là nước nhập khẩu bông lớn nhất thế giới, nhưng nhu cầu nhập khẩu bông đã giảm trong vụ 2006/2007 do nhu cầu các sản phẩm dệt may giảm trong bối cảnh đồng Nhân dân tệ tăng giá.

Vụ 2005/2006 Trung Quốc đã nhập khẩu từ Mỹ 4,2 triệu tấn bông, cao gấp 3 lần vụ trước nên dự đoán vụ 2006/2007 chỉ nhập khẩu ở mức 3 triệu tấn, giảm 29% so với vụ trước.