11:02 17/01/2013

Giá cà phê đang cao nhất trong 2 tháng

An Huy

Sáng nay (17/1), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên dao động trong khoảng 39.300-39.600 đồng/kg, cao nhất từ giữa tháng 11

Theo giới thương nhân, các hộ trồng cà phê sẽ bán hàng ra nhiều hơn nếu 
giá vượt mức 40.000 đồng/kg, hoặc khi giá cà phê giao sau tại London 
vượt ngưỡng 2.000 USD/tấn.
Theo giới thương nhân, các hộ trồng cà phê sẽ bán hàng ra nhiều hơn nếu giá vượt mức 40.000 đồng/kg, hoặc khi giá cà phê giao sau tại London vượt ngưỡng 2.000 USD/tấn.
Giá cà phê nội địa tại Việt Nam đã chạm đỉnh của 2 tháng nhờ giá cà phê robusta giao sau trên thị trường London tăng cao. Tuy nhiên, các hộ trồng cà phê vẫn muốn găm hàng chờ giá tăng cao hơn, hãng tin Reuters cho biết.

Việt Nam, nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, vừa kết thúc vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2012/2013 vào tháng trước. Giờ là lúc nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê lớn nhất cả nước, đang chăm sóc cây để chuẩn bị cho lứa quả tiếp theo.

Trong thời gian này hàng năm, các hộ trồng cà phê thường bán mạnh sản phẩm để thu tiền về. Tuy nhiên, giá cà phê tốt trong niên vụ 2011/2012 đã giúp nông dân trồng cà phê có một “tấm nệm” tài chính trong năm nay.

“Nông dân vẫn chưa bán hàng vì giá chưa đạt tới mức kỳ vọng của họ”, một thương nhân trao đổi với Reuters từ Buôn Ma Thuột. “Năm nay, cảnh những hàng dài xe tải chạy đến các đại lý cà phê để vận chuyển hàng không còn nữa”, vị này cho biết.

Sáng nay (17/1), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên dao động trong khoảng 39.300-39.600 đồng/kg, mức cao nhất kể từ giữa tháng 11 theo dữ liệu của hãng tin Reuters và tăng 100-300 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong phiên giao dịch đêm qua tại thị trường London, giá cà phê robusta giao sau đóng cửa tăng 6 USD/tấn, lên mức 2.004 USD/tấn. Từ đầu tuần tới nay, giá cà phê thế giới tăng liên tục.

Theo giới thương nhân, các hộ trồng cà phê sẽ bán hàng ra nhiều hơn nếu giá vượt mức 40.000 đồng/kg, hoặc khi giá cà phê giao sau tại London vượt ngưỡng 2.000 USD/tấn.

Trong tuần này, giá xuất khẩu cà phê Việt Nam loại 2, với 5% hạt đen và vỡ trừ lùi khoảng 50 USD/tấn với giá cà phê giao tháng 3 tại London, từ mức trừ lùi 30-35 USD/tấn trong tuần trước.

“Nguồn hàng đang thắt chặt đôi chút vì nông dân ít bán ra”, một thương nhân tại Tp.HCM cho hay.

Tuần trước, giới thương nhân dự báo lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng này sẽ dao động trong khoảng 130.000-170.000 tấn, so với mức ước đạt 170.000 tấn trong tháng 12.

Thời tiết ở khu vực Tây Nguyên khá khô trong tháng trước. Giới thương nhân cho biết, họ đang quan sát xem tình hình này còn kéo dài hay không, vì thời tiết khô hạn có thể ảnh hưởng tới sản lượng cà phê niên vụ 2013/2014.

“Hoa cà phê hiện trông khá ổn, nhưng vụ cà phê tới sẽ gặp nguy nếu không có mưa trong 2 tuần tới”, vị thương nhân ở Buôn Ma Thuột nói.