
Giá cà phê nhân xô ở Tây Nguyên duy trì đà giảm trong tuần này do nhu cầu mua thấp của thị trường. Giao dịch cà phê hiện gần như đóng băng ở thời điểm đầu vụ thu hoạch, khi mà nguồn cung còn chưa dồi dào.
Theo hãng tin Reuters, giới thương nhân cà phê cho biết, phải vài tuần nữa thì hoạt động thu hoạch cà phê niên vụ 2012-2013 mới bước vào giai đoạn cao điểm. Nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên trong tuần qua đã đẩy mạnh thu hoạch quả chín nhờ thời tiết nắng ráo. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 2-3% lượng quả cà phê của vụ này đã được thu hoạch xong tính đến thời điểm hiện tại.
Dự kiến, hoạt động thu hoạch cà phê tại Việt Nam, nước sản xuất và xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới, sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 11. Khi đó, nguồn cung tăng có thể thúc đẩy giao dịch tăng mạnh. Theo một thương nhân ở Đắc Lắc, cho tới hiện tại, một phần do nguồn hàng vụ mới còn ít, mặt khác giá giảm khiến nông dân không muốn bán ra hàng tồn từ vụ trước, nên giao dịch hết sức thưa thớt.
“Nông dân không còn bán cà phê với khối lượng lớn nữa. Thay vào đó họ bán từng ít một để thăm dò thị trường”, thương nhân trên cho biết.
Hôm nay (17/10), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên tăng 100 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 40.500-40.700 đồng/kg. Giá cà phê đã giảm mạnh từ mức 41.100-41.500 đồng/kg cách đây khoảng 1 tuần. Cách đây nửa tháng, giá cà phê phổ biến ở ngưỡng 42.700 đồng/kg.
Đêm hôm qua (16/10), giá cà phê giao tháng 11 tại London tăng 3 USD/tấn, đóng cửa ở mức 2.039 USD/tấn.
Các nhà nhập khẩu cà phê ở nước ngoài hiện không vội vã mua hàng, đẩy mức trừ lùi của giá cà phê Việt Nam tuần này có lúc lên tới 80 USD/tấn so với giá cà phê giao sau ở London. Trong khi đó, theo một thương nhân ở Tp.HCM, các nhà xuất khẩu cà phê của Việt Nam muốn xuất hàng với giá trừ lùi 55 USD/tấn so với giá London, so với mức trừ lùi phổ biến trong khoảng từ 25-30 USD/tấn vào tuần trước.
Với mức trừ lùi như trên, giá cà phê xuất khẩu loại R2, 5% hạt đen và vỡ của Việt Nam hôm nay dao động từ 1.959-1984 USD/tấn.
Tổng cục Hải quan hôm qua cho biết, xuất khẩu cà phê tháng 9 của Việt Nam giảm 31,4% so với tháng 8, còn 70,400 tấn, tương đương 1,18 triệu bao. Trước đó, số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước tính khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 9 ở mức 75.000 tấn.
Theo dự kiến, cà phê từ vụ thu hoạch mới của Việt Nam sẽ sẵn sàng để xuất khẩu từ đầu tháng tới, sau khi niên vụ 2011/2012 đạt mức sản lượng kỷ lục khoảng 1,6 triệu tấn.



Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.