
Giá cổ phiếu Facebook đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch hôm qua (19/3), phản ánh niềm tin của giới đầu tư vào khả năng thúc đẩy tăng trưởng doanh thu quảng cáo của mạng xã hội lớn nhất hành tinh.
Theo tin từ Bloomberg, giá cổ phiếu của Facebook tăng 2,3%, đóng cửa ở 82,75 USD/cổ phiếu, phá vỡ mức đỉnh trước đó là 81,45 USD/cổ phiếu thiết lập vào hôm 22/12 năm ngoái.
Với mức giá cổ phiếu cao chưa từng có này, Facebook đạt mức giá trị vốn hóa thị trường là 232,4 tỷ USD.
Facebook đạt được mức giá cổ phiếu kỷ lục nói trên sau khi báo cáo tài chính mà công ty công bố hồi tháng 1 cho thấy doanh thu và lợi nhuận quý 4/2014 vượt dự báo. Quảng cáo di động hiệm đóng góp tới 69% doanh thu của Facebook, so với con số gần như bằng 0 vào thời điểm năm 2012 khi Facebook phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg đã thúc đẩy hoạt động quảng cáo vượt xa khỏi website của Facebook, tới các ứng dụng di động của các nhà phát triển ứng dụng khác cũng như trên web nói chung. Công ty này cũng đã cải thiện việc theo dõi hoạt động của người dùng để phục vụ cho mục đích quảng cáo, cung cấp thông tin tốt hơn cho các khách hàng quảng cáo.
Giới phân tích dự báo, doanh thu của Facebook sẽ tăng 37% trong năm nay lên mức 17,1 tỷ USD.
Mục tiêu giá cổ phiếu của Facebook trong 12 tháng tới được các chuyên gia đưa ra ở mức 91,57 USD/cổ phiếu. Năm ngoái, cổ phiếu này tăng giá 43% so với mức tăng 11% của chỉ số Standard & Poor’s 500 của thị trường chứng khoán Phố Wall.
Theo một số nguồn tin, Facebook đang nỗ lực cập nhật các sản phẩm của mình, chuẩn bị tung ra một sản phẩm quảng cáo di động mới để cạnh tranh với MoPub của Twitter. Sản phẩm mới này dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Ngoài ra, Facebook cũng đã mở rộng ứng dụng nhắn tin Messenger trong tuần này, cho phép người sử dụng gửi tiền.
Theo nhà phân tích Daniel Ernst thuộc công ty nghiên cứu Hudson Square, Facebook đang chứng tỏ “có cơ hội để làm được nhiều việc trên mạng xã hội hơn những gì mọi người nhìn thấy. Nếu một ai đó có thể làm được việc này thì đó chính là Facebook. Dịch vụ thanh toán trên Messenger là một bằng chứng cho thấy Facebook có thể làm được nhiều chuyện”.



Chỉ trong 4 năm, từ những phiên bản ChatGPT đầu tiên, AI đã phát triển thành những hệ thống mạnh đến mức con người ngày càng khó kiểm soát...
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet sẽ thực hiện chặn lọc thông tin trên không gian mạng khi xác định được nguồn gốc xung đột, yêu cầu của bên bị xung đột là hợp lý hoặc có yêu cầu từ lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng...
Tự chủ công nghệ không nên được đo bằng số lượng sản phẩm “Make in Vietnam” được công bố, mà bằng giá trị những sản phẩm đó tạo ra và quan trọng hơn, Việt Nam có thêm bao nhiêu quyền lựa chọn khi môi trường kinh tế, công nghệ toàn cầu biến động… Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã có cuộc trao đổi với ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ G-Group, về câu chuyện tự chủ công nghệ của Việt Nam trong kỷ nguyên AI và hội nhập quốc tế.
Từ ngày 15/10, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc trong 11 nhóm vị trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương dưới đây sẽ phải định kỳ chuyển đổi, sau thời gian làm việc từ 2-5 năm...
Nghị định số 147/2024/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng sau một thời gian áp dụng đã bộc lộ không ít bất cập, gây vướng mắc cho công tác quản lý. Trước thực trạng này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chủ trì sửa đổi quy định, trong đó trọng tâm là hoàn thiện cơ chế pháp lý riêng biệt đối với các dòng game phục vụ thi đấu thể thao điện tử (esports)...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.