11:07 08/11/2007

Giá dầu bớt “nóng”

Kiều Oanh

Ngày 8/11, giá dầu thế giới giảm khá mạnh sau khi đã leo lên mức đỉnh 98,62 USD/thùng một ngày trước đó

Sở Giao dịch hàng hóa New York ngày 7/11.
Sở Giao dịch hàng hóa New York ngày 7/11.
Ngày 8/11, giá dầu thế giới giảm khá mạnh sau khi đã leo lên mức đỉnh 98,62 USD/thùng một ngày trước đó trước thông tin nhu cầu dầu tại Mỹ, thị trường tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, đang chậm lại.

Tại New York, giá dầu thô giao tháng 12 giảm 1,44 USD/thùng, tương đương 1,5%, xuống còn 94,93 USD/thùng. Vào lúc 11h23 sáng tại Singapore, giá dầu là 95,49 USD/thùng, giảm 0,9%.

Ngày 7/11, sau khi chạm 98,62 USD/thùng, giá dầu có lúc rơi xuống mức 94,62 USD/thùng và đóng cửa ở mức 96,37 USD/thùng. Giá dầu đã chạm đỉnh do đồng USD tiếp tục mất giá kỷ lục so với Euro sau khi Trung Quốc tiết lộ kế hoạch đa dạng hóa khoản 1.430 tỷ USD dự trữ ngoại hối của nước này.

Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 12 giảm 97 cent/thùng, tương đương 1%, xuống còn 92,27 USD/thùng. Vào lúc 11h08 sáng tại Singapore, giá dầu Brent là 92,83 USD/thùng. Ngày 7/11, giá dầu tại London giảm 2 cent/thùng xuống còn 93,24 USD/thùng sau khi đạt kỷ lục 95,19 USD/thùng.

Báo cáo hàng tuần do Bộ Năng lượng Mỹ vừa công bố cho thấy, dự trữ dầu thô của nước này giảm 821.000 thùng trong tuần kết thúc hôm 2/11, thấp hơn mức giảm 1,5 triệu thùng do các nhà phân tích dự báo trước đó.

Trong khi đó, công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu vẫn ở mức thấp nhất trong 7 tháng qua, trái với dự báo tăng của giới quan sát. Ngoài ra, nhu cầu năng lượng hàng ngày của Mỹ trong tuần đứng ở mức 20,7 triệu thùng/ngày, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

“Sự lạc quan của thị trường dầu đã bị những số liệu thống kê này làm cho thất vọng”, Chris Mennis, một chuyên gia của công ty môi giới dầu lửa New Wave Energy LLC ở California cho biết.

Còn theo chuyên gia Chip Hodge, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư MFC Global Investment Management ở Boston, bản báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ không phải là nhân tố có thể đẩy giá dầu tới mức 100 USD/thùng. Chuyên gia này cho biết thêm, có lẽ sẽ có một nhân tố nào đó xuất hiện trong một vài ngày tới đưa giá dầu tới mốc này.

(Theo Bloomberg)