
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi thống kê của Chính phủ Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của nước này giảm mạnh nhất trong 5 tuần. Dữ liệu này giải tỏa bớt nỗi lo của thị trường về dư thừa nguồn cung dầu, theo đó đẩy giá "vàng đen" đi lên.
"Xu hướng Mỹ giảm nhập khẩu ròng dầu đã khiến lượng dầu tồn kho sụt giảm. Nhập khẩu dầu của Mỹ hiện đã giảm dưới 6 triệu thùng/ngày, trong khi xuất khẩu dầu vượt mốc 3 triệu thùng/ngày", ông Matt Smith, nhà nghiên cứu thị trường hàng hóa cơ bản thuộc ClipperData, nhận xét với MarketWatch.
Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao tháng 10 tại thị trường New York tăng 0,85 USD/thùng, tương đương tăng 1,6%, chốt ở 55,87 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu WTI trong vòng hơn 1 tuần qua.
Tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 10 tăng 0,98 USD/thùng, tương đương tăng 1,7%, đạt 60,49 USD/thùng.
Theo báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, tồn kho dầu thô của nước này sụt 10 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 23/8. Đây là mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 7 và lớn hơn nhiều so với dự báo giảm 4,7 triệu thùng mà giới phân tích đưa ra trước đó.
Ngoài ra, dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất cũng giảm 2,1 triệu thùng mỗi bên, mức giảm lớn hơn dự báo.
Phiên này, giá dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi thông tin mà Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đưa ra hôm thứ Ba rằng trong tháng 7, các thành viên của khối đã cắt giảm sản lượng nhiều hơn 59% so với yêu cầu đưa ra trong thỏa thuận hạn chế khai thác.
Đây là phiên tăng mạnh nhất của cả dầu WTI và Brent trong vòng 11 phiên trở lại đây. Tuy vậy, từ đầu tháng tới nay, giá dầu WTI đã giảm khoảng 7% và giá dầu Brent sụt 4% do nỗi lo suy thoái kinh tế toàn cầu vì thương chiến Mỹ-Trung.
Ngày thứ Tư, xung đột thương mại giữa hai cường quốc tạm thời chưa có diễn biến mới, nhưng giới phân tích đánh giá rằng khả năng hai nước đạt một thỏa thuận vẫn còn rất xa vời.
Trong bối cảnh này, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley ngày 28/8 cắt giảm dự báo giá dầu trong thời gian còn lại của năm 2019, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm nay và năm tới.
Theo đó, Morgan Stanley cho rằng giá dầu Brent sẽ dao động quanh ngưỡng 60 USD/thùng vào cuối năm nay, từ mức 65 USD/thùng đưa ra trong lần dự báo trước. Giá dầu WTI được dự báo sẽ dao động quanh 55 USD/thùng, thay vì 58 USD/thùng như dự báo đưa ra trước đó.
Các doanh nghiệp bất động sản tư nhân Trung Quốc từng tái cơ cấu nợ đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt thanh khoản trở lại trong năm nay, khi thị trường nhà ở nước này tiếp tục suy yếu và dòng tiền ngày càng chịu sức ép...
Việt Nam là nơi nhận lượng kiều hối lớn nhất từ Nhật Bản, với 288,7 tỷ yên, tương đương khoảng 1,78 tỷ USD...
CEO Oliver Blume của hãng xe Volkswagen đã lên tiếng xác nhận kế hoạch sa thải thêm 50.000 lao động...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên ngày thứ Hai (13/7) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran...
Các giao dịch mua LNG của châu Âu từ cơ sở Yamal đã đạt mức kỷ lục 9,89 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.