11:34 14/05/2007

Giá dầu cọ thô thế giới giảm

Hoài Hương

Giá dầu cọ thô giảm trên thị trường thế giới trước thông tin nguồn cung sẽ dồi dào

Theo tin từ Dow Jones, ngày 11/5, giá CIF dầu cọ thô giao ngay lúc mở cửa tại Rotterdam là 735 USD/tấn.

So với ngày 9/5 cũng tại thị trường này, giá dầu cọ thô đã giảm 5 USD/tấn.

Các nhà đầu tư dự đoán nguồn cung dầu cọ thô sẽ dồi dào khi có thông tin, sản lượng dầu cọ của Indonesia năm 2007 có thể đạt 17,4 triệu tấn, Indonesia có khả năng sẽ vượt Malaysia để trở thành nước sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới.

Hiện nay, sản lượng dầu cọ của Indonesia và Malaysia chiếm khoảng 85% dầu cọ toàn cầu. Hai quốc gia này đang cố gắng mở rộng sản lượng và lợi ích khi nhu cầu về mặt hàng này trên thế giới ngày càng cao, dẫn đầu là Trung Quốc.

Dầu cọ được sử dụng làm dầu ăn, xà phòng và phụ giá năng lượng.