10:06 15/08/2008

Giá dầu cọ vẫn giảm mạnh

Hoài Linh

Tuần qua, giá dầu cọ trên các thị trường tiếp tục giảm mạnh

Tuần qua, giá dầu cọ trên các thị trường tiếp tục giảm mạnh.

Tại Kuala Lumpur, giá dầu cọ thô giao ngay ngày 14/8 lúc mở cửa còn 884 USD/tấn, FOB, giảm 13,1% so với một tuần trước đó. Tại Rotterdam, giá nhập khẩu dầu cọ thô tuần qua đã giảm 12,2%, còn 935 USD/tấn, CIF. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, giá dầu cọ trên nhiều thị trường hiện vẫn tăng 17-21%.

Theo Dow Jones, báo cáo của Oil World cho thấy, nguồn cung dầu cọ vẫn tăng nhanh từ những nước sản xuất lớn Đông Nam Á. Tại Malaysia, sản lượng dầu cọ của nước này tháng 8/2008 dự đoán sẽ tiếp tục tăng 5%, sau khi đã tăng 12% tháng trước, lên 1,31 triệu tấn; xuất khẩu dầu cọ sẽ đạt tới 1,4 triệu tấn, cao nhất 5 tháng qua.

Tháng 8/2008, sản lượng dầu cọ của Indonesia dự đoán sẽ đạt 1,22 triệu tấn, tăng 10% so với tháng trước; Philippines sẽ đạt 580.000 tấn, tăng 7%. Xuất khẩu dầu cọ của hai nước này cũng tăng lên.

Trong khi đó, giá dầu thô liên tục giảm với tốc độ nhanh bốn tuần qua, kinh tế các cường quốc công nghiệp hàng đầu trì trệ, làm nhu cầu tiêu thụ dầu cọ để sản xuất diesel sinh học khu vực Bắc Mỹ và EU giảm mạnh. Cung tăng, cầu giảm, làm giá dầu cọ đã và sẽ tiếp tục giảm nhanh.