
Giá dầu giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi thống kê cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu cùng sụt giảm ở Trung Quốc - nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.
Theo tin từ CNBC, dữ liệu từ Trung Quốc đã làm gia tăng mối lo về sự giảm tốc của nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn cầu.
Số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 12/2018 giảm mạnh nhất 2 năm và nhập khẩu cũng giảm, trái ngược với dự báo tăng mà giới phân tích đưa ra trước đó. Những con số này được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng yếu đi của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.
Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 1,15 USD/thùng, tương đương giảm 1,9%, còn 59,33 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York hạ 1,08 USD/thùng, tương đương giảm 2,1%, còn 50,51 USD/thùng.
"Dữ liệu cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều gây thất vọng và đẩy cao nỗi lo về sự suy giảm tăng trưởng kinhh tế toàn cầu", ông Norbert Ruecker, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hóa cơ bản thuộc ngân hàng Julius Baer, nhận định.
Vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai, dầu thô đã tăng giá. Tuy nhiên, giá dầu đã đảo chiều ngay sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu về xuất nhập khẩu. Thị trường chứng khoán châu Á cũng giảm điểm trong phiên đầu tuần vì mối lo này.
"Giá dầu đang chịu sức ép giảm từ khả năng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu đi", ông Stephen Innes, nhà giao dịch thuộc công ty Oanda, nhận định. "Các con số thống kê này cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của chiến tranh thương mại đối với kinh tế Trung Quốc, và thậm chí đối với cả nền kinh tế toàn cầu".
Tuy nhiên, giá "vàng đen" vẫn đang được hỗ trợ bởi nỗ lực cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các đối tác gồm Nga. Theo thỏa thuận đạt được vào đầu tháng 12 năm ngoái, nhóm này sẽ hạ sản lượng 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày, và việc hạn chế khai thác dầu đã bắt đầu được thực thi từ ngày 1/1.
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia, ông Khalid al-Falih, ngày 14/1 nói rằng ở thời điểm hiện tại, ông chưa cảm thấy lo về sự giảm tốc kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu tiêu thụ dầu chững lại.
"Nền kinh tế toàn cầu vẫn đủ mạnh. Tôi chưa quá lo. Nếu sự giảm tốc xảy ra, thì đó sẽ là giảm tốc nhẹ và trong thời gian ngắn", ông Falih nói.
Trước đó, vào hôm Chủ nhật, ông Falih nói rằng thị trường dầu "đang đi đúng hướng" và OPEC không cần phải tổ chức một cuộc họp bất thường nào trước cuộc họp dự kiến diễn ra vào tháng 4/2019.
Lắng nghe không chỉ để thấu cảm, để ghi nhận vào các bản báo cáo gửi đi rồi xếp ngăn kéo. VCCI sẽ cùng Tổ công tác của Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo" chuyển hóa thành các đề xuất sửa đổi từng điều khoản, từng nghị định, từng thông tư; kiên trì bám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vướng mắc, rào cản pháp lý cho doanh nghiệp…
Dù thời điểm EUDR chính thức có hiệu lực đã cận kề, song doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể biến rào cản kỹ thuật khắt khe này thành cơ hội chuẩn hóa quy trình, minh bạch chuỗi cung ứng và nâng tầm vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế...
Dù không thuộc nhóm nông sản có kim ngạch xuất khẩu lớn, nhưng mật ong Việt Nam đang được đánh giá là ngành hàng giàu tiềm năng nhờ lợi thế tự nhiên, giá trị sinh thái và khả năng tạo sinh kế bền vững. Việc FAO lựa chọn mật ong Việt Nam tham gia sáng kiến “Mỗi quốc gia một sản phẩm ưu tiên” mở ra cơ hội nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho ngành nuôi ong...
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 24/9 đồng loạt tăng mạnh. Đáng chú ý, kỳ điều hành này liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu…
Thương hiệu không chỉ là danh xưng hoa mỹ mà cốt lõi chính là niềm tin được chuyển hóa thành lợi ích kinh tế thiết thực. Tuy nhiên, nếu không được nâng đỡ bởi năng lực công nghệ nội tại và hoạt động đổi mới sáng tạo liên tục, thương hiệu chỉ là một lớp vỏ rỗng, khiến nền kinh tế dễ rơi vào bẫy gia công giá trị thấp...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.