
Phiên giao dịch năng lượng đêm qua (3/2), giá dầu hợp đồng kỳ hạn giảm sâu sau khi thị trường đón nhận thông tin sản xuất tại Mỹ tháng 1 tăng trưởng chậm lại, gây lo ngại về triển vọng của nền kinh tế đầu tàu.
Cụ thể, theo báo cáo của Viện Quản lý nguồn cung, chỉ số sản xuất tại Mỹ trong tháng 1 đã giảm xuống 51,3%, từ mức 56,5% trong tháng 12 năm ngoái. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2013 cho tới nay. Ngay sau khi thông tin này được công bố, giá dầu thô giao sau tại sàn hàng hóa New York đã giảm mạnh, tương tự như diễn biến trên các sàn chứng khoán.
Theo giới phân tích, số liệu sản xuất yếu kém tại Mỹ đã gây ra những quan ngại về triển vọng của nền kinh tế này, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa quyết định cắt giảm thêm quy mô các biện pháp nới lỏng định lượng và các khu vực kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc, đang xuất hiện nhiều yếu tố giảm tăng trưởng. Do đó, giá dầu sẽ chịu một sức ép rất lớn.
Chốt phiên giao dịch ngày 3/2, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 3 trên sàn hàng hóa New York đã giảm tới 1,06 USD, tương ứng với mức giảm 1,1%, xuống còn 96,43 USD mỗi thùng, thấp nhất kể từ phiên 27/1 tới nay, theo số liệu của FactSet. Giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 3 trên sàn London giảm nhẹ 36 cent, tương ứng với 0,3%, còn 106,04 USD.
Tình trạng giảm giá cũng diễn ra với các mặt hàng khác như xăng, khí đốt trên sàn New York. Cụ thể, chốt phiên 3/2, giấ khí đốt giao tháng 3 giảm gần 4 cent, tương ứng với mức 0,8%, xuống còn 4,905 USD/ triệu BTU. Giá xăng tháng 3 giảm 2,5 cent, tương ứng 0,9%, còn 2,61 USD/gallon. Ngược dòng, giá dầu sưởi tăng 1 cent, tương ứng 0,4%, lên 3,01 USD/gallon.
Cuối tuần trước, thị trường năng lượng thế giới đã chính thức khép lại phiên cuối cùng của tháng 1, với đi xuống mạnh mẽ của giá dầu thô kỳ hạn do nhà đầu tư lo lắng về triển vọng tiêu thụ ở khu vực mới nổi. Cụ thể, chốt phiên 31/1, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 3/2014 bốc hơi 74 cent, tương ứng với 0,8%, xuống 97,49 USD mỗi thùng trên sàn hàng hóa New York.
Tính chung cả tuần trước giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn tăng được khoảng 0,9%, theo số liệu của FactSet. Tuy nhiên, tính cả tháng, giá dầu đã giảm mạnh 0,9%. Theo giới phân tích, nguyên nhân chính khiến giá dầu lao dốc trong tháng là do nhà đầu tư lo lắng về triển vọng lượng tiêu thụ mặt hàng năng lượng này ở những thị trường mới nổi, trong đó đặc biệt là Trung Quốc.
Cũng trong lĩnh vực dầu thô, kết thúc phiên cuối cùng của tháng 1, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 3 giảm mạnh 1,55 USD, tương ứng với mức giảm 1,4%, xuống còn 106,40 USD mỗi thùng trên sàn hàng hóa London. Tính chung cả tuần trước, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc đã giảm khoảng 1,3%, trong khi mức giảm cả tháng 1 thì lên tới mức 3,9%.
Trở lại sàn New York, phiên 31/1, giá khí đốt giảm 7 cent, tương ứng 1,4%, xuống 4,94 USD/ triệu BTU. Giá xăng tháng 2 đã giảm mạnh 3,5 cent, tương ứng với 1,3%, xuống 2,63 USD mỗi gallon. Giá dầu sưởi cùng kỳ hạn đóng cửa ngày 31/1 ở mức 3,279 USD mỗi gallon, tăng 6 cent. Tính cả tháng 1, giá khí đốt tăng 18%, giá xăng giảm 5,7%, giá dầu sưởi tăng 6,6%.
Ngày 11/9 tại Hà Nội, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã tổ chức Họp báo giới thiệu AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long, hai TTTM mới dự kiến sắp khai trương vào tháng 10 và tháng 11/2026.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Trước đà tăng của giá thế giới, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước cũng đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, xăng E10 RON95-III tăng 965 đồng/lít, dầu điêzen 0.05S tăng 742 đồng/lít, dầu madút 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg…
Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ do quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng và sản lượng chưa đồng đều, chi phí lưu thông cao, năng lực nắm bắt nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế, chưa tiếp cận thường xuyên các hệ thống phân phối…
Sự phục hồi và tăng trưởng đồng đều ở các ngành bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đã góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển năng động...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.