08:18 24/02/2021

Giá dầu giữ gần đỉnh hơn 1 năm nhờ kỳ vọng vaccine

Diệp Vũ

Dầu thô vững giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/3), duy trì ở vùng đỉnh của hơn 1 năm

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Dầu thô vững giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/3), duy trì ở vùng đỉnh của hơn 1 năm nhờ dấu hiệu cho thấy các biện pháp hạn chế để chống đại dịch Covid-19 trên toàn cầu có thể sắp được nới lỏng nhờ vaccine. Tuy nhiên, một vài mối lo về tốc độ phục hồi của kinh tế Mỹ khiến giá dầu khó bứt phá trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng 0,13 USD/thùng, tương đương tăng 0,28%, đạt 65,37 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 1/2020. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York giảm 0,03 USD/thùng, chốt ở 61,67 USD/thùng.

Trong phiên, có thời điểm cả hai loại dầu cùng tăng hơn 1 USD/thùng.

"Tin tức về vaccine đang giúp sức cho giá dầu, vì khả năng nới hạn chế đi lại trong những tháng sắp tới nhờ vaccine sẽ đẩy cao hơn nữa nhu cầu tiêu thụ dầu và sự phục hồi của giá dầu", nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận xét với hãng tin Reuters.

Tháng này, giá dầu đã tăng 18%. Ngoài lạc quan về triển vọng hồi phục nhờ vaccine, giá "vàng đen" còn được hỗ trợ bởi nỗ lực cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia và gần đây nhất là thời tiết lạnh kỷ lục ở bang Texas - "vựa dầu" của Mỹ.

Tuy nhiên, tâm trạng lạc quan của nhà đầu tư cũng giảm bớt phần nào sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng sự phục hồi kinh tế Mỹ vẫn "không đồng đều và còn lâu mới hoàn tất". Ông Powell cũng nói Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng hiện nay "thêm một thời gian nữa" để đạt tới mục tiêu việc làm tối đa trong nền kinh tế.

Nhà phân tích Eugen Weinberg của Commerzbank nói rằng đợt tăng giá dầu gần đây còn được thúc đẩy nhiều bởi những dự báo lạc quan.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ tăng lên mức 70 USD/thùng trong quý 2 năm nay, từ mức dự báo 60 USD/thùng đưa ra trước đó, và 75 USD/thùng trong quý 3, từ mức dự báo 65 USD/thùng trước đó.

Morgan Stanley cho rằng giá dầu Brent sẽ đạt 70 USD/thùng trong quý 3, trên cơ sở số ca nhiễm mới Covid-19 đang giảm xuống và "những con số thống kê về hoạt động đi lại đang thoát đáy và bắt đầu được cải thiện".

Bank of America dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức 70 USD/thùng trong quý 2.

Tại Mỹ, giao thông ở kênh vận tải biển Houston, Texas đang dần trở lại bình thường sau trận bão mùa đông nghiêm trọng vào tuần trước, nhưng hoạt động sản xuất dầu lửa ở bang này được dự báo sẽ không sớm trở lại mức bình thường.

Một số công ty sản xuất dầu đá phiến của Mỹ dự báo mức sản lượng dầu thấp hơn trong quý 1 năm nay.

Theo chuyên gia Bert Gilbert thuộc OilX, sản lượng dầu từ vùng Permian Basin của Texas đã tăng lên mức khoảng 2,9 triệu thùng/ngày, từ mức chỉ 600.000-700.000 thùng/ngày cách đây 1 tuần. Thông thường, khu vực này sản xuất khoảng 3,5 triệu thùng dầu/ngày.