
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm trước đó khiến giá tụt xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12.
"Thị trường năng lượng nói chung có thể đang giảm về vùng giá quen thuộc, trong đó dầu WTI giao dịch trong khoảng 52-63 USD/thùng", một báo cáo của công ty nghiên cứu Sevens Report Research được trang MarketWatch trích dẫn.
Báo cáo nói rằng các yếu tố nền tảng trên thị trường dầu hiện nay nghiêng về gây áp lực giảm giá, do mối lo về sự dư thừa nguồn cung, nhất là lượng xăng dầu tồn kho tăng cao ở Mỹ trong mấy tuần gần đây.
Căng thẳng Mỹ-Iran dịu đi cũng gây sức ép khiến giá dầu giảm trở lại. Tuy nhiên, rủi ro xung đột địa chính trị ở Trung Đông vẫn còn đó, tạo ra một mặt sàn giúp giá dầu tránh được nguy cơ sụt giảm sâu, báo cáo nhận xét.
Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao tháng 2 tại thị trường New York tăng 0,15 USD/thùng, tương đương tăng 0,3%, chốt ở 58,23 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 3 tại thị trường London tăng 0,29 USD/thùng, tương đương tăng 0,5%, đạt 64,49 USD/thùng.
Trước đó, trong phiên ngày thứ Hai, giá dầu Brent và WTI cùng giảm phiên thứ năm liên tiếp và chạm đáy kể từ đầu tháng 12.
Giới phân tích nói rằng giá dầu phiên ngày thứ Ba được hỗ trợ bởi những kỳ vọng về lễ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung dự kiến diễn ra ở Nhà Trắng vào ngày 15/1. Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng thỏa thuận có nội dung Trung Quốc mua thêm 50 tỷ USD năng lượng từ Mỹ trong 2 năm tới.
Đầu tháng này, giá dầu tăng mạnh do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang. Các chuyên gia nói rằng ở thời điểm hiện tại, thị trường đã chuyển tâm điểm chú ý trở lại các yếu tố nền tảng như cung-cầu.
"Không may cho giới đầu cơ giá lên, triển vọng các yếu tố nền tảng của thị trường dầu trong nửa đầu năm nay không tích cực lắm. Thị trường có vẻ như sẽ dư cung nhiều", ông Warren Patterson, chiến lược gia trưởng về thị trường hàng hóa cơ bản thuộc ING, nhận xét.
Trong báo cáo hàng tháng ra ngày 14/1, Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ nâng dự báo giá dầu WTI bình quân năm 2020 lên 59,25 USD/thùng, tăng 7,7% so với mức dự báo đưa ra tháng 12. Dự báo giá dầu Brent được nâng lên 64,83 USD/thùng, tăng 7,1% so với dự báo trước.
"Cả nguồn cung và tiêu thụ dầu dầu toàn cầu đều có khả năng tăng trong 2020, trong đó nguồn cung dầu từ các nước ngoài OPEC, đặc biệt là Mỹ, Na Uy, Brazil, và Canada, sẽ bù đắp nhiều hơn sự suy giảm sản lượng dầu của OPEC", một tuyên bố của EIA có đoạn viết.
EIA dự báo tổng sản lượng dầu và các sản phẩm hóa lỏng toàn cầu sẽ đạt 102,37 triệu thùng/ngày trong 2020, trong khi mức tiêu thụ đạt 102,11 triệu thùng/ngày.
Hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin nói rằng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, tức nhóm OPEC , có thể hoãn cuộc họp tháng 3 sang tháng 6. Nếu điều này xảy ra, OPEC có thể sẽ tiếp tục thực thi việc giảm sản lượng 1,7 triệu thùng/ngày ít nhất đến hết tháng 6, thay vì đến hết tháng 3 như dự kiến ban đầu.




Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.
Sự hợp tác giữa Amazon Global Selling Việt Nam và thành phố Đà Nẵng mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp miền Trung - Tây Nguyên vươn ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử...
Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đã có khung pháp lý được mở rộng đáng kể qua Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, nhưng trên toàn quốc mới chỉ có một khách hàng đăng ký mua điện qua lưới điện quốc gia...
Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU không chấp nhận Chứng chỉ I-REC, mà chỉ công nhận Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Trong khi đó, hiện nay cả chủ đầu tư nhà máy điện lẫn khách hàng tiêu thụ lớn chưa tìm thấy nhau trên thị trường mua bán điện...
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc nâng cao năng suất không còn là câu chuyện riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026–2030...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.