
Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu lên mức cao nhất trong một tháng, sau thông tin Nga có kế hoạch nhóm họp với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tháng 10 tới để bàn về hướng bình ổn thị trường dầu.
Theo Wall Street Journal, đồn đoán về cuộc gặp gỡ trên cùng với việc đồng USD hạ giá đã giúp giá dầu tăng.
Thế nhưng cùng lúc đó, thông tin từ phía Iran lại cho thấy sẽ khó có khả năng có một cuộc gặp riêng biệt như vậy với Nga. Thậm chí đại diện của Iran còn cho biết chưa chắc nước này đã tham gia cuộc họp với OPEC vào tháng 9/2016 vì nhiều bất đồng.
Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2016 tăng 84 cent tương đương 1,8%, lên mức 46,58 USD/thùng, và như vậy có mức đóng cửa cao nhất từ ngày 12/7/2016.
Thị trường London, giá dầu Brent tăng 88 cent, tương đương 1,8% lên 49,23 USD/thùng, cao nhất từ ngày 4/7/2016.
Tính đến hết phiên hôm qua, giá dầu trên các thị trường đã tăng được 4 phiên liên tiếp vì dự báo một số nước xuất khẩu dầu lớn của thế giới sẽ đạt được thỏa thuận không tăng sản lượng dầu.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga, Nga và OPEC sẽ có cuộc họp vào tháng 10/2016 nhưng ngày cụ thể chưa được công bố.
Cho đến nay, Iran giữ lập trường khá cứng rắn đối với vấn đề giảm sản lượng. Từ khi các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran được giỡ bỏ vào đầu năm nay, nước này đã không ngừng tăng sản lượng dầu và tuyên bố sẽ không giảm sản lượng cho đến khi đạt ngưỡng 4,2 triệu thùng dầu/ngày - mức trước khi bị trừng phạt kinh tế.
Theo tính toán của giới chuyên gia, ngay cả nếu OPEC đồng ý không tăng sản lượng, tác động lên giá dầu khi đó cũng không nhiều, bởi sản lượng của OPEC hiện tại vốn đã cao, thậm chí sản lượng của Saudi Arabia trong tháng 7/2016 còn lên mức cao chưa từng thấy.
Cùng trong ngày thứ Ba, so với các loại tiền tệ lớn, đồng USD giảm giá xuống mức thấp nhất tính từ tháng 6/2016, do nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ không sớm nâng lãi suất cơ bản đồng USD.
Theo Viện Xăng dầu Mỹ (API), trong tuần qua dự trữ dầu thô tăng 1 triệu thùng, dự trữ xăng tăng 2,2 triệu thùng, dự trữ các sản phẩm năng lượng khác tăng 2,2 triệu thùng.
Ngày 11/9 tại Hà Nội, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã tổ chức Họp báo giới thiệu AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long, hai TTTM mới dự kiến sắp khai trương vào tháng 10 và tháng 11/2026.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Trước đà tăng của giá thế giới, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước cũng đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, xăng E10 RON95-III tăng 965 đồng/lít, dầu điêzen 0.05S tăng 742 đồng/lít, dầu madút 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg…
Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ do quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng và sản lượng chưa đồng đều, chi phí lưu thông cao, năng lực nắm bắt nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế, chưa tiếp cận thường xuyên các hệ thống phân phối…
Sự phục hồi và tăng trưởng đồng đều ở các ngành bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đã góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển năng động...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Xi măng và bê tông đóng vai trò thiết yếu đối với sản xuất, tuy nhiên sản xuất xi măng chiếm khoảng 7-8% lượng phát thải C02 toàn cầu, trở thành một trong các nguồn gây ô nhiễm lớn nhất hiện nay. Giải pháp giảm phát thải mà vẫn bảo đảm năng lực sản xuất, cạnh tranh cho doanh nghiệp... đang là bài toán nan giải.