
Phiên giao dịch hàng hóa quốc tế đêm qua (25/3), giá dầu thô thế giới loại hợp đồng kỳ hạn đã vọt lên mức cao nhất trong hơn một tháng, do nhà đầu tư hy vọng thỏa thuận giải cứu Cyprus sẽ giúp ổn định Eurozone.
Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa New York chốt phiên 25/3 ở mức 94,81 USD/thùng, tăng 1,1 USD, tương ứng với mức tăng 1,2%. Đây là mức chốt cao nhất của dầu thô loại này kể từ phiên ngày 20/2 cho tới nay. Trong phiên, có lúc giá dầu thô giao sau còn lên trên 95 USD/thùng.
Theo giới phân tích, nguyên nhân chính giúp giá dầu thô tăng mạnh là do thỏa thuận giữa Cyprus và các chủ nợ vào phút cuối cùng trước hạn chót chấm dứt thanh khoản từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã làm xoa dịu những lo lắng của nhà đầu tư về tình hình bất ổn leo thang của Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Tuy nhiên, đà tăng giá của dầu thô đã bị kéo chậm lại sau khi Chủ tịch Eurogroup, nhóm các bộ trưởng bộ tài chính của 17 nước thành viên Khối đồng tiền chung, ông Jeroen Dijsselbloem, cho rằng việc giải cứu Cyprus lần này có thể được coi là hình mẫu để sử dụng cho việc xử lý các ngân hàng khác trong tương lai.
Theo thỏa thuận vừa đạt được, mở đường cho Cyprus nhận được gói cứu trợ 10 tỷ Euro (13 tỷ USD), Cyprus phải tái cơ cấu ngân hàng lớn thứ hai Laiki và buộc chịu lỗ lớn đối với các trái chủ cũng như người gửi tiền vào ngân hàng với số tiền trên 100.000 Euro. Những khoản tiền gửi dưới mức này sẽ được bảo đảm.
Thỏa thuận mới là điều mà những người gửi tiền với số lượng lớn không hề mong muốn, song so với những điều kiện giải ngân được đưa ra trước đó một tuần thì đã có sự điều chỉnh lớn, đặc biệt trong đó không bao gồm việc tất cả các khoản tiền gửi sẽ bị đánh thuế, điều đã gây biến động mạnh trên thị trường toàn cầu.
Thỏa thuận giải cứu vừa đạt được giữa Cyprus và Liên minh châu Âu cũng góp phần giúp giá Euro tăng mạnh trở lại và khiến đồng USD hạ nhiệt, yếu tố quan trọng giúp giá các loại hàng hóa quốc tế được nâng lên. Phiên hôm qua, chỉ số USD hạ xuống 82,146 điểm, từ mức 82,387 điểm trong phiên giao dịch liền trước.
Tuy nhiên, ngược chiều với giao dịch dầu thô tại New York, trên sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giảm 51 cent, tương ứng 0,5%, còn 108,17 USD/thùng. Phiên cuối tuần trước, giá dầu này tăng nhẹ 0,2%. Việc giá dầu thô Brent hạ nhiệt khiến chênh lệch giá với dầu New York được rút ngắn.
Cũng trên sàn New York, chốt phiên giao dịch ngày 25/3, giá xăng giao tháng 4 đi ngang ở mức 3,06 USD mỗi gallon, trong khi giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm nhẹ 0,3% xuống 2,88 USD mỗi gallon. Giá khí tự nhiên hợp đồng tháng 4 giảm 6 cent, tương ứng với mức giảm 1,6%, xuống chốt ở 3,87 USD/ triệu BTU.




Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việc Walmart trở lại và sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tại VIS 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế...
Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…
Nhờ giá thế giới hạ nhiệt sau khi OPEC+ thống nhất tăng sản lượng khai thác, giá các mặt hàng xăng trong nước từ chiều 9/7 giảm đồng loạt 412 - 539 đồng/lít. Mức điều chỉnh này giúp ổn định thị trường bất chấp những căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự vẫn đang tiếp diễn…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.