
Giá dầu thế giới tăng phiên thứ 5 liên tiếp trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (16/6), tiến gần mốc 75 USD/thùng, khi dữ liệu cho thấy các nhà máy lọc dầu ở Mỹ hút mạnh dầu thô từ các kho dự trữ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa trở lại.
Báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 11/6 giảm 7,4 triệu thùng. Cùng với đó, công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu ở nước này tăng lên mức 92,6%, cao nhất kể từ tháng 1/2020 – thời điểm trước khi Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu.
Mức giảm tồn kho dầu này mạnh hơn dự báo và cũng do một nguyên nhân khác là xuất khẩu dầu của Mỹ tăng mạnh – một dấu hiệu nữa về sự khởi sắc nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn cầu.
Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 0,8 USD/thùng, tương đương tăng 0,5%, đạt 74,39 USD/thùng, cao nhất từ tháng 4/2019. Đây là phiên tăng thứ 5 liên tiếp của dầu Brent.
Tại thị trường New York, giá dầu thô WTI tăng 0,03 USD/thùng, chốt ở 72,15 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu WTI đạt 72,99 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 10/2019.
“Với các nhà máy lọc dầu tiêu thụ hơn 16 triệu thùng dầu mỗi ngày và xuất khẩu dầu tiếp tục mạnh, sẽ rất khó để tránh việc lượng dầu tồn kho liên tục giảm trong lúc chúng ta bước vào giai đoạn cao điểm của mùa lái xe hàng năm”, Giám đốc Matthew Smith của ClipperData phát biểu trên trang CNBC.
Giá dầu Brent đã tăng 44% trong năm nay nhờ được hỗ trợ bởi nỗ lực cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, hay còn gọi là liên minh OPEC . Liên minh này gần đây đã thu hẹp mức cắt giảm sản lượng, nhưng vẫn đang hạn chế hàng triệu thùng dầu trong sản lượng khai thác mỗi ngày.
Giới giao dịch dầu lửa dự báo giá dầu sẽ giữ vững trên mốc 70 USD/thùng và đến nửa sau năm nay, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ quay trở lại mức trước đại dịch.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ ngày 15-16/6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ bắt đầu tăng lãi suất từ năm 2023, sớm hơn một năm so với dự kiến trước đó.
“Thị trường đầu đã có sự phản ứng tích cực với thông tin từ Fed, và đây là một dấu hiệu cho thấy những đỉnh giá mới có thể sẽ được thiết lập trong thời gian tới”, Chủ tịch Jim Ritterbusch của Ritterbusch and Associates phát biểu.
Ngoài ra, khả năng nguồn cung dầu gia tăng từ Iran cũng đang suy yếu – theo các nhà phân tích. Lý do là cuộc đàm phán nối lại thoả thuận hạt nhân 2015 giữa Tehran với các cường quốc vẫn chưa đạt kết quả.
Bão đang tiến gần Biển Đông, trong khi Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với một đợt mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai...
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.174,35 ha, được chia thành 8 phân khu chức năng...
Dưới vỏ bọc hợp đồng gia công quốc tế và giấy tờ ủy quyền giả mạo tinh vi, gần 50.000 đôi giày Nike giả cùng 11 container đã lọt lưới xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Vụ án xuyên quốc gia quy mô hơn 100 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng bóc gỡ, hé lộ phương thức phạm tội hoàn toàn mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu...
Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, lần đầu tiên, những yêu cầu chuyển từ quản lý đất đai theo từng thửa đất sang quản trị không gian phát triển đã được đề cập và bàn thảo. Điều này phản ánh một bước chuyển trong tư duy phát triển quốc gia, đặt nền móng cho việc tổ chức lại không gian kinh tế và phân bổ nguồn lực của Việt Nam trong giai đoạn mới...
Khoản tín dụng do BIDV và VietinBank thu xếp sẽ tài trợ phần vốn vay nội tệ của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV, góp phần hoàn thiện phương án tài chính và bảo đảm nguồn lực triển khai dự án đúng lộ trình.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.