
Giá dầu thế giới ngày 6/11 tiếp tục xu hướng giảm, khi giới đầu tư lo ngại rằng sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng.
Nỗi lo này đang lấn át mối lo về sự suy giảm nguồn cung dầu sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành dầu lửa Iran được áp đặt trở lại từ ngày 5/11.
Lúc hơn 9h sáng theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giao tháng 12 tại New York giảm 0,16 USD/thùng, tương đương giảm gần 0,3% so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai, còn 62,94 USD/thùng.
Giá dầu Brent giao tháng 1 tại London giảm 0,3 USD/thùng, tương đương giảm 0,4%, còn 72,87 USD/thùng.
Tính đến ngày đầu tuần, giá dầu WTI đã giảm liên tiếp 6 phiên, còn giá dầu Brent đã có 5 phiên giảm trong vòng 6 phiên.
Theo hãng tin Reuters, giới phân tích nói rằng những dự báo về sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu trong những tháng sắp tới đang đè nặng lên tâm trí các nhà đầu tư dầu lửa, khiến nhà đầu tư không còn bận tâm nhiều đến rủi ro về sự suy giảm nguồn cung sau khi Mỹ tái áp trừng phạt ngành dầu lửa Iran.
Hồi đầu tháng 10, giá dầu tăng mạnh và đạt đỉnh 4 năm do thị trường lo rằng lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ khiến nguồn cung dầu Iran sụt mạnh và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sẽ không có đủ khả năng bù đắp. Tuy nhiên, giờ đây, tâm điểm chú ý của thị trường lại là những dấu hiệu về sự suy giảm tăng trưởng kinh tế.
Tính đến tuần trước, các quỹ đầu cơ ở Mỹ đã có tuần thứ 5 liên tiếp bán ròng các hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu lửa.
Theo ông Jameel Ahmad, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường thuộc công ty môi giới hợp đồng tương lai FXTM, cho rằng lệnh trừng phạt đối với Iran đã được phản ánh vào giá dầu từ lâu, bởi vậy giờ là lúc thị trường sẽ "tập trung nhiều hơn vào triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu vì những bấp bênh tiếp diễn đang gây sức ép lên triển vọng kinh tế".
Theo vị chuyên gia, sự giảm tốc về tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu mới là những rủi ro chính đối với giá dầu trong những tháng sắp tới.
Đồng tiền mất giá đang gây sức ép lớn đối với những nền kinh tế tăng trưởng chủ chốt ở khu vực châu Á, gồm Ấn Độ và Indonesia. Bên cạnh đó, tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang đe dọa tăng trưởng của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Về mặt nguồn cung, sản lượng dầu toàn cầu đang dồi dào, bất chấp lệnh trừng phạt đối với Iran. Mỹ đã cấp miễn trừ để 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Hy Lạp, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ, được tiếp tục nhập dầu Iran trong vòng 180 ngày mà không phải chịu sự trừng phạt của Mỹ.
Sản lượng dầu của ba nước sản xuất "vàng đen" lớn nhất thế giới, gồm Nga, Mỹ và Saudi Arabia, đều đang tăng mạnh.
Tổng sản lượng dầu từ 3 nước này trong tháng 10 đã lần đầu tiên vượt mốc 33 triệu thùng, đồng nghĩa với việc chỉ riêng 3 nước đã có thể đáp ứng 1/3 nhu cầu tiêu thụ dầu khoảng 100 triệu thùng/ngày của cả thế giới.




Ngày 28/8, Tổng thống Donald Trump đã công bố một động thái chưa từng có tiền lệ của Mỹ là giành quyền kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela...
Cáp quang, đường ống năng lượng và hạ tầng ngoài khơi đang trở thành mục tiêu chiến lược khi các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và thương mại biển. EU đang tăng cường bảo vệ những “mạch máu” này bằng AI, công nghệ tự động và hệ thống giám sát dưới biển…
Thời tiết cực đoan đang trở thành một trong những tác nhân ngày càng lớn đối với an ninh lương thực, sinh kế và thành quả phát triển. Trong bối cảnh nhiều rủi ro khí hậu có thể được dự báo trước nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, chuyển từ “cảnh báo sớm” sang “hành động sớm” đang mở ra một cách tiếp cận mới: đầu tư trước để giảm tổn thất sau thiên tai…
Không còn lấp lửng, ông Warsh cảnh báo rõ ràng hơn rằng tình trạng lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Mỹ có thể buộc Fed phải tăng lãi suất...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (28/8) sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh bày tỏ lo ngại về xu hướng lạm phát hiện tại, nhưng vẫn hoàn tất một tuần tăng...
4 nền kinh tế lớn nhất EU, bao gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha, chiếm tỷ trọng tới 61% tổng GDP của cả khối...
Doanh nghiệp bỏ vốn vào đất là quyết định cho 20 năm, 50 năm. Vì vậy, điều doanh nghiệp cần không phải là điều kiện tối ưu, mà là điều kiện có thể xây dựng. Tại Kết luận 119-KL/TW, Bộ Chính trị cũng yêu cầu các quy định của Luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài.