
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7/2016, thị trường dầu Mỹ hồi phục sau khi rơi vào trạng thái đầu cơ giá xuống phiên trước đó, theo cập nhật của Wall Street Journal.
Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2016 tăng 46 cent tương đương 1,1% lên mức 41,60 USD/thùng. Thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn giảm 24 cent tương tương 0,6% xuống 42,46 USD/thùng.
Sự hồi phục của giá dầu trên thị trường Mỹ trong phiên ngày thứ Sáu không có nguyên nhân gì đặc biệt, theo nhiều chuyên gia, giá dầu WTI tăng nhẹ khi chạm ngưỡng hỗ trợ 40,60 USD/thùng do nhiều nhà đầu tư đã mua vào.
Trong phiên hôm qua, đồng USD giảm giá 1,3% sau thông tin tăng trưởng GDP Mỹ quý 2/2016 gây thất vọng.
Những tuần gần đây, giá dầu trên thị trường thế giới chịu rất nhiều áp lực sụt giảm từ thông tin dự trữ xăng tăng cao, nhiều công ty Mỹ đẩy mạnh sản xuất trở lại và sản lượng từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng cao. Thị trường dầu Mỹ và thế giới đều có tháng sụt giảm mạnh nhất trong 1 năm.
Trong tháng 7/2016, giá dầu trên thị trường Mỹ giảm 6,73 USD/thùng, tương đương 14% và như vậy có tháng giảm mạnh nhất tính từ tháng 7/2016. Giá dầu Brent mất 7,22 USD/thùng tức 15% và có tháng giảm sâu nhất tính từ cuối năm 2015.
Sau những diễn biến bất lợi của thị trường trong tháng 7/2016, không ít chuyên gia trên thị trường hoài nghi về khả năng giá dầu sẽ tiếp tục hồi phục trong những tháng tiếp theo.
Số liệu mới nhất cho thấy trong tuần kết thúc ngày 22/7/2016, dự trữ xăng tại Mỹ tăng 452 nghìn thùng lên mức 214,5 triệu thùng. Như vậy, dự trữ xăng vẫn tăng ở ngay trong mùa cao điểm tiêu thụ các sản phẩm năng lượng thế giới. Điều này được coi là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đối với dầu thô trong thời gian tới sẽ giảm.
“Dự trữ xăng dầu thông thường sẽ lập mức đỉnh cao ngay trước mùa lái xe của người tiêu dùng thế giới và sau đó sẽ không ngừng giảm. Kỳ vọng người Mỹ sẽ tiêu thụ nhiều sản phẩm năng lượng hơn trong mùa hè qua đã không thể trở thành sự thật, mức tiêu thụ của họ không thay đổi nhiều so với những năm trước đó”, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn PJK International của Hà Lan, ông Patrick Kulsen, nhận xét.
Theo số liệu mới được Baker Hughes công bố ngày hôm qua, đã có thêm 3 giàn khoan dầu tại Mỹ được vận hành mới trong tuần qua, đưa tổng số giàn khoan dầu hoạt động lên 374.
Trong tháng 6/2016, sản lượng dầu của các nước thuộc OPEC tăng thêm 264 nghìn thùng/ngày lên mức 32,86 triệu thùng/ngày.
Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.