
Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5. Trong đó, giá dầu tại Mỹ có phiên tăng thứ năm liên tiếp, đánh dấu chuỗi phiên tăng dài nhất kể từ tháng 2.
Trang MarketWach cho hay giá dầu phiên này được hỗ trợ bởi thống kê cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ tư liên tục.
Những phát biểu mềm mỏng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell khiến đồng USD mất giá, giúp đẩy giá "vàng đen" lên.
Ngoài ra, giá dầu còn đi lên do một cơn bão trên Vịnh Mexico đe dọa gây gián đoạn hoạt động sản xuất năng lượng ở khu vực này cũng là nhân tố hỗ trợ giá dầu.
"Giá dầu WTI đã vượt ngưỡng 60 USD/thùng nhờ những con số mang tính hỗ trợ về lượng dầu tồn kho", nhà phân tích Tariq Zahir thuộc Tyche Capital Advisors phát biểu. Ông Zahir cũng nhấn mạnh khả năng FED hạ lãi suất vào cuối tháng 7.
"Tất cả những yếu tố này có thể giữ giá dầu trên ngưỡng hiện nay trong những ngày tới", ông nói.
Báo cáo ngày thứ Tư từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (IEA) cho thấy tồn kho dầu thô của nước này giảm 9,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 5/7. Mức giảm này vượt xa dự báo giảm 2,1 triệu thùng mà giới phân tích đưa ra trước đó, đồng thời xác nhận chuỗi 4 tuần liên tiếp giảm - một dấu hiệu cho thấy sự thắt lại của nguồn cung.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ tài chính thuộc Hạ viện Mỹ, ông Powell nói rằng FED đang giữ tư thế sẵn sàng "hành động phù hợp" để hỗ trợ chuỗi thời gian tăng trưởng dài kỷ lục của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Không chỉ giúp giá dầu thô tăng mạnh, tuyên bố này của ông Powell còn giúp thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới.
Theo Trung tâm Dự báo bão Quốc gia Mỹ, một cơn bão nhiệt đới sẽ hình thành ở phía Bắc Vịnh Mexico vào ngày thứ Năm. Hoạt động sản xuất dầu trên Vịnh Mexico đã bị tạm ngưng khoảng 1/3 và hoạt động sản xuất khí đốt đã bị dừng 18% để phòng bão. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cơn bão được giới phân tích cho là có thể không kéo dài.
Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao tháng 8 tại New York tăng 2,6 USD/thùng, tương đương tăng 4,5%, đạt 60,43 USD/thùng. Đây là mức giá chốt phiên cao nhất của dầu WTI kể từ ngày 22/5.
Tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 9 tăng 2,85 USD/thùng, tương đương tăng 4,4%, đạt 67,01 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 29/5.
Tuy nhiên, sản lượng dầu của Mỹ vẫn đang trong xu hướng tăng. Một báo cáo khác của IEA công bố hôm thứ Ba tuần này dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ năm nay sẽ đạt 12,36 triệu thùng/ngày, tăng 0,3% so với dự báo đưa ra hồi tháng 6.
IEA nhận định giá dầu WTI trong năm 2019 sẽ bình quân ở mức 59,58 USD/thùng, tăng 0,5% so với lần dự báo trước. Trong khi đó, dự báo giá dầu Brent giảm còn 66,51 USD/thùng, giảm 0,3% so với lần dự báo trước.



Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.